Thế giới 24h
06/12/2018 21:29Canada bắt phó chủ tịch Huawei theo yêu cầu Mỹ, Trung Quốc phản pháo
Ông Ian McLeod, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Canada, cho biết trong một email: "Bà Meng Wanzhou bị bắt tại TP Vancouver hôm 1-12. Mỹ đang muốn dẫn độ bà và phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 7-12. Vì có lệnh cấm công khai thông tin, chúng tôi không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào vào lúc này. Lệnh cấm được bà Meng yêu cầu".
Nữ giám đốc 41 tuổi được truyền thông Trung Quốc cho là một ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình, ông Ren Zhengfei, nhà sáng lập Huawei, nắm quyền lãnh đạo tập đoàn viễn thông.
![]() |
Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei, bà Meng Wanzhou, bị Canada bắt giữ. Ảnh: SCMP
Theo tiểu sử của bà Meng trong báo cáo thường niên của công ty, bà gia nhập Huawei vào năm 1993 và nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong các bộ phận tài chính của tập đoàn. Ngoài vị trí giám đốc tài chính của công ty, bà Meng hiện còn giữ chức phó chủ tịch.
Một nguồn thạo tin Canada cho biết bà Meng cố tình lách lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Iran, nhưng không cho biết chi tiết.
Ngay sau vụ bắt giữ công khai của chính quyền Canada, chính phủ Trung Quốc lập tức ra văn bản phản đối động thái trên. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nêu: "Thực hiện yêu cầu của phía Mỹ, Canada đã bắt giữ một công dân Trung Quốc không vi phạm bất kỳ luật nào của Mỹ hoặc Canada. Phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các hành động làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân quyền của nạn nhân như vậy. Chúng tôi sẽ theo sát chặt chẽ diễn biến của vấn đề và thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc".
Trong một tuyên bố khác, Huawei xác nhận bà Meng bị tạm giữ và yêu cầu dẫn độ của chính phủ Mỹ.
Hồi tháng 4, tờ Wall Street Journal cho hay Huawei đang bị các công tố viên New York điều tra vì tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt lên Iran.
Thông tin điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về Huawei được đưa ra sau thông tin các công tố viên Mỹ đã kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE về các cáo buộc liên quan đến việc bán thiết bị của họ ở Iran. ZTE bị xử phạt sau khi chính phủ Mỹ xác định họ đã cố làm ăn với Iran và Triều Tiên, sau đó không tuân theo các biện pháp khắc phục do Bộ Thương mại Mỹ đặt ra.
| Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ phản đối thiếu tướng Nga làm chủ tịch Interpol
Các thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo Nga lợi dụng Interpol, trong khi Điện Kremlin cáo buộc Washington can thiệp việc bỏ phiếu của tổ ... |
| Vợ cựu chủ tịch Interpol thuê luật sư tìm chồng
Grace Mạnh mời hai công ty luật tại Anh và Pháp để tìm Mạnh Hoành Vĩ sau khi ông bị bắt với cáo buộc nhận ... |
Xuân Mai (Theo SCMP)
- Ba kịch bản với kinh tế toàn cầu trước xung đột Trung Đông (04/03/26 21:53)
- Làng người khổng lồ ở Ninh Bình (04/03/26 21:28)
- Có phải uống bia không cồn không sợ hại gan, thận? (04/03/26 20:59)
- Từ hôm nay, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày (04/03/26 20:58)
- NATO bắn hạ tên lửa của Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ (04/03/26 20:56)
- Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu năm 2026 (04/03/26 20:53)
- Đệ tử 'Kiếm tiên Võ Đang' tay không hạ 10 võ sư nước ngoài (04/03/26 20:32)
- Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng (04/03/26 19:49)
- Dịu dàng sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô (04/03/26 18:17)
- Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút (04/03/26 18:03)
