Quốc tế
18/11/2024 15:25Anh lên kế hoạch hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq để ngăn chặn người di cư
Các thỏa thuận này sẽ tương tự như các thỏa thuận mà Italia đã ký với một số quốc gia, với nguồn viện trợ được rót vào quốc gia đó để đổi lấy việc ngăn chặn người di cư.
Những nước đang thảo luận với Anh về vấn đề này có Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực bán tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq. Các thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm.
Italia đã cố gắng giảm 62% số lượng người di cư bất hợp pháp vào nước này sau khi Thủ tướng Giorgia Meloni đạt được thỏa thuận với Tunisia và Libya.
Tunisia đã nhận được tàu tuần tra và 100 triệu euro (105,4 triệu USD) để đầu tư vào giáo dục, năng lượng và các công ty được thuê để ngăn chặn người di cư, trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya sẽ được Rome đào tạo và trang bị tương tự.
Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận đều bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích về cách xử lý của chính quyền địa phương với người di cư ở Tunisia và Libya.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp người đồng cấp Meloni vào tháng 9, trong đó ông ca ngợi "công tác thượng nguồn" của Italia ở Bắc Phi. Ông cho biết: “Tôi luôn cho rằng việc ngăn chặn người dân rời khỏi quê hương họ ngay từ đầu sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng đối phó với những người đã đến”.
Vương quốc Anh liên tục chứng kiến sự gia tăng về số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp, trong khi chính phủ Đảng Lao động cam kết sẽ "đập tan các băng đảng" điều hành hoạt động buôn người qua eo biển Manche.
Tính đến ngày 11-11, tổng số người di cư bất hợp pháp đến Anh là 32.900 người, trong khi năm 2023 là 29.437 người. Theo số liệu thống kê của chính phủ Anh, số người vượt biển bằng thuyền nhỏ trong năm (tính đến tháng 6) là: Afghanistan 5.730 người (chiếm 18%), Iran với 3.844 người (13%), Thổ Nhĩ Kỳ với 2.925 người (10%) và Syria với 2.849 người (9%)...
Trước đây, Anh và Pháp đã ký kết một thỏa thuận, theo đó, London trao cho Paris 500 triệu bảng Anh (630,9 triệu USD) để ngăn chặn các cuộc di cư. Tương tự, Anh sẽ trao cho Thổ Nhĩ Kỳ một khoản viện trợ đáng kể để ngăn chặn người di cư đến châu Âu.
Chính phủ Anh mong muốn đạt được thỏa thuận với người Kurd ở Iraq, nơi có nhiều băng nhóm buôn người hoạt động. Đầu năm nay, trùm buôn người khét tiếng Barzan Majeed, được biết đến với biệt danh The Scorpion, đã bị bắt tại thành phố Sulaymaniyah, Iraq.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper đã cử các chuyên gia điều tra đến khu vực này để đánh giá tính khả thi của một thỏa thuận theo kiểu Italia. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ liên quan đến việc tài trợ và đào tạo cho các dịch vụ an ninh địa phương, cũng như các điều khoản hồi hương cho những người di cư đến Vương quốc Anh.
- Agribank đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình Kiosk thông minh (19:05)
- Những tác động siêu El Nino có thể gây ra với thế giới (2 giờ trước)
- 'Chặt chém' du khách nên bị phạt lao động công ích? (2 giờ trước)
- Lãnh đạo thế giới phản ứng trước tin vui từ Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Học ngành gì để có thu nhập 100 triệu đồng/tháng? (3 giờ trước)
- Hiệp ước Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu có hiệu lực: Cuộc cải tổ sâu rộng (3 giờ trước)
- Vướng mắc tỷ USD sau tuyên bố Mỹ - Iran ký thỏa thuận hòa bình (3 giờ trước)
- Tấp nập thi công siêu dự án gần 30.000 tỷ đồng giữa khu đất vàng TP.HCM (4 giờ trước)
- Thức khuya xem bóng đá ảnh hưởng đến gan thế nào? (4 giờ trước)
- Kevin Warsh – Tâm điểm chú ý tại cuộc họp tuần này của Fed (4 giờ trước)