Nhìn thẳng - Nói thật
20/04/2019 19:007 điểm đen tối từ vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy
![]() |
| Vụ dâm ô trẻ em trong thang máy tiếp tục gây bức xúc dư luận khi đã đến tuần thứ 3 vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng. |
Vụ dâm ô trong thang máy đã kéo dài tới tuần lễ thứ ba. VKS cho biết đang “ráo riết làm”, còn cơ quan công an thì đang “tích cực xác minh điều tra”. 3 tuần! Quá dài với những gì mà dư luận đã “nhìn thấy”. Và càng dài, càng để lâu, càng gây nên sự bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.
Trên báo Pháp luật TPHCM, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã chỉ ra tới 7 “điểm đen tối” trong vụ việc này.
Đen tối, vì ông Nguyễn Hữu Linh, “nhân vật” trong vụ việc “không “nựng” bé gái trong khi có mặt người thứ ba” (trong video cho thấy có người này – là bảo vệ chung cư, và chỉ khi người này vừa rời khỏi thang máy thì ông Linh mới hành động).
Đen tối, vì “ngay khi không còn ai trong thang máy, ông Linh ngay lập tức rời bỏ thao tác trên điện thoại và lao vào em bé”.
Đen tối, vì “ông Linh dùng vũ lực ghì cổ, áp má bé gái với động thái dứt khoát, quyết liệt”.
Đen tối, vì giữa ông Linh và em bé không hề có mối liên hệ gia đình hay quen biết. Và “nựng bé gái là ngụy biện tự biện để đánh tráo khái niệm, lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật”.
Đen tối, vì “sau khi thang máy mở cửa, cháu bé lao vội ra bên ngoài với nỗi sợ hãi, khiến bé té ngã... Hình ảnh ấy đã mô tả khá rõ tâm lý sợ hãi của nạn nhân.
Những cái đen tối ấy cho thấy “nhiều yếu tố có mối liên hệ logic với ý chí chủ quan của đối tượng”.
Rất liên quan, một nhóm bạn trẻ đã mang video clip dâm ô bé gái trong thang máy cho những người nước ngoài xem, tất cả đều cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được. Tất cả đều nhìn thấy bé gái đã hoảng sợ như thế nào trước cái “nựng” của ông Linh.
Nhưng vụ việc tưởng quá rõ ràng này lại đang cho thấy một điểm đen khác trong cách vận dụng pháp luật. Tại buổi khảo sát về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em sáng 17.4, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã nhắc lại sự máy móc của cơ quan điều tra khi trong một vụ việc dâm ô trẻ em, phía công an thậm chí còn “yêu cầu dựng lại hiện trường”.
Những “điểm đen” ấy cần phải được loại bỏ, cũng như việc cơ quan pháp luật phân vùng cơ thể để xác định “vùng nhạy cảm” trong các vụ xâm hại tình dục, hay tệ hơn, những quy định “phạt 200 ngàn”.
Việc Thường vụ Quốc hội thống nhất cao khi đưa vấn đề “bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em” vào chương trình giám sát rõ ràng cũng là cơ hội để chúng ta sửa điểm đen, cả trong chính sách lẫn việc vận dụng trong thực tế.
| Vụ sàm sỡ bé gái: Nhà cựu phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng bị vẽ bậy, ném rác Nhiều người đã tụ tập đến nhà ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng, để vẽ bậy, bôi bẩn và ném ... |
| Dân mạng kêu gọi đánh dấu nhà kẻ sàm sỡ bé gái trên Google Maps Một số người dùng trên mạng xã hội đang kêu gọi nhau đánh dấu địa chỉ nhà của người sàm sỡ bé gái trong thang ... |
| Vụ ông Nguyễn Hữu Linh nghi sàm sỡ bé gái: Không được giơ cao đánh khẽ! Người đứng đầu Cục Trẻ em khẳng định với hình ảnh camera ghi lại thì hành động của ông Nguyễn Hữu Linh với cháu bé ... |
- Nhận định bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid, bán kết Cúp C1 châu Âu ngày 6/5 (10:29)
- Loạt trang phục độc lạ của dàn mỹ nhân đình đám tại Met Gala 2026 (10:28)
- Gửi tiết kiệm ngân hàng nào hưởng lãi suất tốt nhất đầu tháng 5/2026? (10:08)
- Nga tuyên bố ngừng bắn hai ngày dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (10:02)
- PV GAS LPG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (55 phút trước)
- Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm y tế có thể bị phạt tới 70 triệu đồng (1 giờ trước)
- Đồ Sơn đón khoảng 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút (1 giờ trước)
- Tình báo Mỹ tiết lộ mức độ thiệt hại của chương trình hạt nhân Iran (1 giờ trước)
- Yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gia tăng thiệt hại do thiên tai cực đoan (1 giờ trước)
