2020 sẽ là năm nóng đỉnh điểm?

Các nhà khí tượng học dự báo năm 2020 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ, kéo dài chuỗi hiện tượng thời tiết thất thường những năm qua.    

Theo dự báo của các nhà khí tượng trên thế giới, từ đầu năm đến nay, các kỷ lục nóng liên tục bị phá vỡ ở Nam Cực, Greenland... điều này dự báo năm 2020 có nhiệt độ khắc nghiệt đỉnh điểm. Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định khả năng năm 2020 nóng nhất lịch sử khí tượng lên đến 75%, nếu không thì 99,9% sẽ nằm trong tốp 5 các năm nóng nhất.

NOAA nhấn mạnh đây cũng là mức tăng nhiệt độ lớn nhất mà không chịu tác động của hiện tượng El Nino tại Thái Bình Dương. Phần lớn nước Nga, nhiều khu vực của vùng Bắc Âu và miền Đông Canada đã ghi nhận mức nhiệt cao hơn 9 độ C so với mức nhiệt trung bình hoặc thậm chí cao hơn thế.

2020 se la nam nong dinh diem

Các nhà khoa học cho rằng việc tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử mà không chịu tác động của El Nino là bằng chứng rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu.

Một tính toán khác của ông Gavin Schmidt, Giám đốc Viện Goddard - chuyên nghiên cứu không gian của NASA đặt khả năng năm 2020 nóng nhất ở mức 60%.

Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh thì thận trọng hơn, ước chừng khả năng là 50%. Tuy nhiên, họ nhận xét năm 2020 sẽ tiếp nối chuỗi các năm nóng nhất kéo dài từ năm 2015 - cũng là giai đoạn nóng nhất lịch sử.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa có thông báo cho biết, 5 năm trở lại đây đều có nhiệt độ trung bình toàn cầu cao nhất trong 140 năm qua (từ năm 1880 đến nay). Cụ thể, chuẩn sai nhiệt độ trung bình tuần tự các năm như sau: 2015 cao hơn 0.87 độ C, 2016 cao hơn 1.04 độ C, 2017 cao hơn 0,93 độ C, 2018 cao hơn 0,78 độ C, 2019 cao hơn 0,99 độ C.

Tại Việt Nam, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo hè năm nay, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 đến 1 độ C.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc bộ sẽ trong khoảng từ 40 đến 41 độ C, ở Trung bộ từ 41 đến 43 độ C và không loại trừ khả năng có thể lặp lại giá trị đợt nóng lịch sử lên đến 43,4 độ C ở miền Trung vào năm 2019. Nắng nóng năm nay ở thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc bộ sẽ phổ biến trong tháng 5 và tháng 6. Phía Tây Bắc bộ từ nay cho đến hết tháng 5 và các đợt nắng nóng sẽ kéo dài khoảng từ 7 đến 10 ngày; còn ở miền Trung, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tháng 8 và mỗi đợt sẽ kéo dài khoảng từ 10 đến 15 ngày và không loại trừ có những đợt kéo dài trên 20 ngày ở khu vực miền Trung.

Theo đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn, lũ, lũ quét, dông, lốc vẫn sẽ còn xảy ra nhiều trong mùa hè năm 2020.

Tuy nhiên, trong tháng 5, mưa đá sẽ ít có khả năng xảy ra hơn hẳn so với tháng 3 và tháng 4/2020 và từ tháng 6 thì mưa đá và lũ quét giảm hẳn.

PV (tổng hợp)

2020 se la nam nong dinh diem Những người lao động sợ thiếu cái ăn hơn sợ nắng nóng như đổ lửa
2020 se la nam nong dinh diem Trước khi bật điều hòa khi nắng nóng, nhớ làm điều này đầu tiên
2020 se la nam nong dinh diem Đầu hè có nơi trên 40 độ, liệu có phá vỡ kỷ lục nắng nóng năm ngoái?
/ Nghề nghiệp & cuộc sống