Tiết kiệm một năm hơn 1.300 tỷ: Lãng phí là tội ác

Thông tin tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, năm 2017, địa phương đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm được cho ngân sách 1.329 tỷ đồng.

tiet kiem mot nam hon 1300 ty lang phi la toi ac

Đời sống của một bộ phận người dân Nghệ An còn hết sức khó khăn. Ảnh minh họa: Quang Đại

Theo UBND tỉnh Nghệ An, các giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế cao như xiết chặt đầu tư công, tiết kiệm được 499,246 tỷ; ban hành chế độ định mức, tiêu chuẩn về tài chính, tiết kiệm 401,24 tỷ đồng; giảm chi phí 324 tỷ đồng trong lĩnh vực BHXH, BHYT; qua thanh tra phát hiện sai phạm 89,75 tỷ...

Đó là một kết quả rất ấn tượng. Nghệ An là một tỉnh nghèo, chưa cân đối được thu chi ngân sách, năm 2017 thu ngân sách được 12 nghìn tỷ. Tiết kiệm được khoản tiền 1.329 tỷ là một con số không hề nhỏ, chiếm hơn 11% tổng số thu ngân sách.

Trong hoàn cảnh nguồn thu khó khăn, chi ngân sách lớn, tiết kiệm được số tiền như vậy, là cả một sự nỗ lực của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, kết quả nói trên cũng cho thấy, trong thời gian qua, tình trạng lãng phí, chi tiêu tùy tiện, lợi dụng chính sách gây thất thoát ngân sách, tài nguyên là không hề nhỏ.

Có trường hợp dự toán sau thẩm định giảm 38,26% so với ban đầu. UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết có tình trạng đề xuất mua sắm tài sản, thiết bị không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, có dấu hiệu buông lỏng trong khâu bảo đảm chất lượng công trình, dự án…

Việc các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính nếu thực hiện sớm hơn và quyết liệt hơn, ngân sách sẽ đỡ gánh nặng. Nghệ An cũng là địa phương có nhiều hoạt động lễ hội do nhà nước tổ chức (1 lễ hội cấp tỉnh và 27 lễ hội cấp huyện), tốn kém một lượng kinh phí không nhỏ. Ngoài ra còn rất nhiều các hoạt động kỷ niệm, lễ lạt mang tính chất địa phương, ngành…cũng tốn không ít kinh phí.

Nhìn rộng ra, thực trạng lãng phí, “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy” không phải là cá biệt nhiều địa phương. Có nhiều hoạt động, dự án rất tốn kém, lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Vẫn còn tình trạng lễ lạt, hội hè, mua sắm, ăn uống lãng phí, trong khi đời sống của một bộ phận nhân dân hết sức khó khăn.

Bác Hồ đã viết: “Lãng phí là một tội ác”. Trong hoàn cảnh thu ngân sách khó khăn, nợ công tăng cao, càng phải siết chặt những khoản chi ngân sách phí phạm. Nếu địa phương nào cũng làm được như Nghệ An, mỗi năm ngân sách đã tiết kiệm được hàng trăm ngàn tỷ đồng, một nguồn lực lớn để tăng cường đầu tư phát triển, an sinh xã hội.

Tiết kiệm, chống lãng phí, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà hiệu quả về mặt xã hội rất lớn, đó là đem lại niềm tin cho người dân, ngăn ngừa cán bộ tham nhũng, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước.

tiet kiem mot nam hon 1300 ty lang phi la toi ac Thuê xe công

Thực trạng sử dụng xe công lãng phí, sai mục đích đang ngày càng trở nên nhức nhối. Tình hình nghiêm trọng hơn khi nợ ...

tiet kiem mot nam hon 1300 ty lang phi la toi ac Việt Nam chọn cách tiếp khách: \'Địa phương càng nghèo càng hoang\'?

Nếu chi một đồng nhưng không mang lại hiệu quả gì cũng là lãng phí, còn nếu chi đến 10 đồng nhưng đạt được mục ...

/ Lao động