Thế giới 24h
17/12/2018 04:24Sri Lanka: Nhậm chức hơn 1 tháng, Thủ tướng "thân Trung Quốc" từ chức
Ông Rajapaksa, người từng là cựu tổng thống, từ chức sau quyết định của tòa án tối cao và người kế nhiệm Ranil Wickremesinghe, cựu thủ tướng từng bị cách chức, sẽ đảm nhận vị trí này trong ngày 16-12.
![]() |
Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tuyên bố từ chức. Ảnh: PTI
Nghị sĩ ủng hộ ông Rajapaksa, ông Shehan Semasinghe, cho hay cựu tổng thống đã ký đơn từ chức trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà của ông ở Wijerama, thủ đô Colombo. Ông Rajapaksa cho biết: "Ông Rajapaksa thông báo với các nghị sĩ thuộc đảng Liên minh Tự do Nhân dân Đoàn kết (UPFA) rằng ông ấy đã từ chức".
Trước đó, ông Rajapaksa - một nhân vật thân Trung Quốc, được Tổng thống Maithripala Sirisena bổ nhiệm làm thủ tướng hôm 26-10 trong một động thái gây tranh cãi sau khi sa thải Thủ tướng Wickremesinghe, khiến đất nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp chưa từng có. Việc bổ nhiệm ông cũng gây không ít lo ngại khi trong 10 năm giữ chức tổng thống trước đó (từ 2005-2015), Sri Lanka đã mở cửa ồ ạt cho các khoản đầu tư hạ tầng từ Trung Quốc dẫn tới nợ nần nặng nề.
Hôm 14-12, tòa án tối cao từ chối hoãn yêu cầu để ông Rajapaksa, 73 tuổi, giữ chức cho đến khi phiên xử toàn diện diễn ra vào tháng tới. Trước đó một ngày, tòa tối cao tuyên bố hành động giải tán Quốc hội Sri Lanka của Tổng thống Sirisena là "bất hợp pháp".
Đảng Dân tốc Thống nhất của ông Wickremesinghe hôm 15-12 cho hay Tổng thống Sirisena nhất trí phục chức cho ông trong một cuộc trao đổi qua điện thoại.
Bế tắc chính trị và hiến pháp chưa từng có ở nước này bắt đầu hôm 26-10 bằng việc sa thải ông Wickremesinghe có thể kết thúc bằng chính việc ông quay trở lại nắm chức vụ này.
Nghị sĩ Lakshman Yapa Abeywardena hôm 14-12 cho biết Thủ tướng Rajapaksa, người từng nắm quyền ở Sri Lanka trong gần một thập kỷ, đã quyết định từ chức "vì lợi ích tốt nhất cho đất nước". Nghị sĩ này cho rằng ông Rajapaksa có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này mà không cần từ chức nhưng điều đó sẽ chỉ kéo theo những bất ổn chính trị trong nước.
Theo truyền thông, nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 17-12. Nội các này sẽ gồm có 30 thành viên và 6 nghị sĩ của Đảng Tự do Sri Lanka (SLFP).
Xuân Mai (Theo PTI)
| Tổng thống Sri Lanka phủ nhận tuyên bố bị mật vụ Ấn Độ âm mưu ám sát
Sirisena gọi thông tin ông cáo buộc Ấn Độ mưu sát là "tai hại", "độc ác" và khẳng định Thủ tướng Modi là người bạn ... |
| Thua Sri Lanka, bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng 14 tại ASIAD
Trong trận đấu cuối cùng tranh hạng 13 tại giải, các tay đập Việt Nam đã không thể có được niềm vui chiến thắng trước ... |
| Sri Lanka không cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng cảng chiến lược
Hợp đồng thuê 99 năm giữa Trung Quốc và Sri Lanka quy định Bắc Kinh không được tiến hành các hoạt động quân sự tại ... |
- 7 món ăn sáng cho người bận rộn (20:39)
- Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai (20:19)
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (3 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (3 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (3 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (4 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (4 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (4 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (5 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (5 giờ trước)
