Thế giới 24h
02/03/2018 14:06Singapore “đóng băng” mức lương của bộ trưởng
Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn lời Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean phát biểu trước quốc hội: "Chính phủ đã quyết định không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và sẽ duy trì khung lương cũng như mức lương hiện tại".
Theo ông Teo, một ủy ban thành lập năm 2017 đề nghị chính phủ điều chỉnh mức lương hiện tại, qua đó tăng lương 9% dành cho các bộ trưởng, từ 1,1 triệu SGD (gần 830.000 USD) lên 1,2 triệu SGD (hơn 900.000 USD). Nhiều thành viên quốc hội, bao gồm 2 nghị sĩ Vikram Nair và Liang Eng Hwa, cũng đưa ra yêu cầu tương tự.
Ngoài ra, ủy ban này còn đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp dành cho các đại biểu quốc hội không qua bầu cử (NCMP) lên 20% nhằm "công nhận quyền bỏ phiếu đầy đủ trong quốc hội của các NCMP từ tháng 4-2017". Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối.
![]() |
Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean phát biểu trước quốc hội ngày 1-3. Ảnh: CNA
Báo cáo của ủy ban công bố vào tháng 12 năm ngoái cho thấy Thủ tướng Lý Hiển Long nhận lương hằng năm là 2,2 triệu SGD (1,7 triệu USD), trong khi lương trung bình của một bộ trưởng là 1,1 triệu SGD (gần 830.000 USD).
Kể từ lần xem xét tăng lương gần đây nhất, thu nhập hằng năm của Thủ tướng Lý Hiển Long đã giảm 36%, xuống còn 2,2 triệu SGD. Còn bộ trưởng Songapore hiện kiếm được 1,1 triệu SGD, giảm so với mức 1,58 triệu SGD trước năm 2011.
Để so sánh, các thành viên nội các Mỹ thường nhận được 210.700 USD/năm, bằng khoảng 1/4 tiền lương của một bộ trưởng Singapore.
Hồi năm ngoái, ông Teo cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long từng cân nhắc khung lương hiện tại có còn phù hợp hay không và những điều chỉnh nào có thể mang lại hiệu quả.
Theo ông Teo, chính phủ sẽ xem lại vấn đề này sau 5 năm nữa hoặc khi nào cần thiết.
"Quốc đảo sư tử" là một trong những nước trả lương cao nhất thế giới. Trước đây, Singapore giải thích việc nước này trả lương cao đã giúp ngăn chặn nạm tham nhũng, thu hút và giữ chân nhân tài.
Singapore được xếp hạng thứ 6 trong số các quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới vào năm 2017.
| Thời gian nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải điều trị ở Singapore
Sau khi qua Singapore điều trị hơn 1 tháng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục ... |
| Bộ Quốc phòng Singapore mời tin tặc tấn công mạng
Bộ Quốc phòng Singapore trao thưởng cho các tin tặc xâm nhập được hệ thống mạng nhằm phát hiện và khắc phục những lỗ hổng ... |
| Lộ nguyên nhân vụ việc hy hữu khách đi Myanmar lên nhầm máy bay đi Singapore
Nguyên nhân sự cố hy hữu một người nước ngoài mua vé từ TPHCM đi Myanmar lên nhầm máy bay đi Singapore ngày mùng 5 ... |
- Đào tạo 1.000 tiến sĩ: Bước đi chiến lược để Hà Nội giải các “bài toán lớn” (16:17)
- Amazon “sập” diện rộng giữa căng thẳng Trung Đông (16:03)
- EU thúc đẩy sử dụng thép xanh để giải quyết vấn đề khí thải ô tô (37 phút trước)
- Chuyên gia: Bạc đang trong tình trạng 'mua quá mức', sắp có đợt giảm giá (45 phút trước)
- Khi niềm tin tâm linh bị trục lợi trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Tiết Xuân phân 2026 bắt đầu từ ngày nào? (1 giờ trước)
- Ăn đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm mỡ máu? (1 giờ trước)
- Tên lửa Patriot Mỹ bị UAV Iran đánh lừa thế nào? (1 giờ trước)
- Danh sách nhóm có nguy cơ rối loạn tâm thần được đề xuất đưa vào diện giám sát (2 giờ trước)
- Ngoại trưởng Iran: 'Chúng tôi đang chờ bộ binh của Mỹ' (5 giờ trước)
