Bình luận
17/03/2018 03:11Ngoại trưởng Nga: Đe dọa của Mỹ với Syria là “không thể chấp nhận”
“Lời hăm dọa sẽ tiến hành tấn công quân sự đơn phương nhằm vào Syria, trong đó có Damascus, giống như hồi cuối tháng 4/2017 dựa vào những cáo buộc không chính xác với Chính phủ Syria về sử dụng vũ khí hóa học, là không thể chấp nhận được.
Chúng tôi đã nói rõ ràng với các đại diện của Mỹ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự”, ông Lavrov nói với các phóng viên.
![]() |
| Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria từ chiến hạm vào tháng Tư năm ngoái. |
Trước đó, trong tuần này, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đe dọa rằng Washington sẽ tấn công Damascus trong trường hợp vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria.
Phản ứng với tuyên bố của bà Haley, Tổng tư lệnh quân đội Nga cho hay các lực lượng vũ trang của nước này sẽ đáp trả nếu mạng sống của quân nhân Nga ở Syria bị đe dọa.
Ông Lavrov hôm nay 16/3 nhắc lại về sự cần thiết phải tách biệt các tay súng khủng bố với lực lượng đối lập, thúc giục Mỹ chống lại khủng bố ở vùng Đông Ghouta.
“Tôi hy vọng liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ nhận ra sự cấp thiết của việc không bảo vệ các nhóm khủng bố, giống như những gì đang xảy ra ở Đông Ghouta, mà sẽ chống lại các nhóm cực đoan một cách kiên định và có nguyên tắc”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga khẳng định những kết quả đạt được tại hòa đàm Astana về Syria, trong đó có nỗ lực của phía Nga, đã không được hoan nghênh bởi những lực lượng đang cố gắng muốn chia quốc gia Syria thành nhiều vùng đất nhỏ hòng dễ kiểm soát.
Đông Ghouta nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố từ năm 2012, với khoảng 10 đến 12.000 tay súng đang kiểm soát khu vực này, theo ước tính của quân đội Syria.
Đại diện của trung tâm hòa giải Nga ở Syria, Thiếu tướng Vladimir Zolotukhin vừa cho hay trong mỗi giờ có hơn 800 người rời khỏi Đông Ghouta vào hôm qua 15/3 thông qua hành lang nhân đạo.
"Hơn 11 nghìn người đã rời khu định cư Hamuria, Sakba và Khazze qua hành lang nhân đạo, theo đánh giá của Trung tâm hòa giải các bên trong cuộc chiến ở Syria", ông Vladimir Zolotukhin nói.
Ở một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vừa cho hay, quân đội Syria ngày hôm qua đã giành lại thị trấn Hammuriyeh, một thị trấn quan trọng ở Đông Ghouta của Syria, sau khi các phiến quân Hồi giáo thuộc nhóm Failaq al-Rahman bị đẩy lui và hàng nghìn dân thường rời khỏi nơi đây.
Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết Cơ quan tình báo nước này (MIT) đang làm việc để đưa các tay súng của Mặt trận al-Nusra ra khỏi Đông Ghouta.
| Bí ẩn bao trùm chiếc máy bay VIP của Nga tại Syria
Các nhà hoạt động Syria đã đăng tải hình ảnh của một máy bay chở khách Tu-204-300 của Nga vừa hạ cánh ở sân bay ... |
| Syria: Hé lộ nguồn gốc vũ khí của khủng bố vừa được phát hiện ở Đông Ghouta
Quân Chính phủ Syria vừa phát hiện được một kho vũ khí của các tay súng khủng bố ở Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô ... |
| Syria: SAA bất ngờ phát hiện nhà máy hóa chất bí mật của khủng bố
Quân Chính phủ Syria vừa phát hiện một nhà máy bí mật ở Đông Ghouta do các tay súng khủng bố dùng để sản xuất ... |
- Cầu thủ Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh giải Ba World Cup 2026 (13:36)
- Khai mạc Vietnam AI Innovation Challenge 2026, hướng tới Olympic AI quốc tế (41 phút trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng' (2 giờ trước)
- Nhận lệnh 'phải tham dự World Cup 2030', Indonesia mở chiến dịch nhập tịch mới (2 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed chỉ trì hoãn tăng lãi suất trong tháng 7 (2 giờ trước)
- Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, thị trường vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất (3 giờ trước)
- Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn (3 giờ trước)
- Tham vọng kiến tạo 'Thung lũng Silicon' trong lòng đại học Việt (3 giờ trước)
- Lamine Yamal chấn thương, phải tập luyện riêng trước chung kết World Cup (4 giờ trước)
- HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ (4 giờ trước)
