Bình luận
02/02/2018 15:46Lợi ích trên hết
Tuy nhiên, Guatemala không phải là quốc gia duy nhất ở Mỹ Latin cố làm vui lòng tổng thống Mỹ, bất chấp lợi ích của người Palestine.
Chỉ vài ngày trước khi ông Morales có động thái trên, một số nước Mỹ Latin và Caribbean đã bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đối với nghị quyết chống lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đó là Mexico, Argentina và Colombia - những nước mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm hồi tháng 9-2017.
Sự thay đổi thái độ của Mỹ Latin đối với Palestine tượng trưng cho tầm ảnh hưởng mạnh hơn của Israel trong khu vực từng bị Tel Aviv thờ ơ. Nó cũng đi đôi với sự tái trỗi dậy của Mỹ như một thế lực thống trị tại khu vực luôn được xem là "sân sau" của Washington.
Trước đây, cuộc đấu tranh của Palestine nhận được nhiều ủng hộ ở Mỹ Latin. Từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, Brazil, Argentina, Bolivia, Chile và Ecuador chính thức công nhận nhà nước Palestine, gia nhập danh sách bên cạnh những nước Cuba, Venezuela, Nicaragua và Costa Rica. Khi đó, các nước Mỹ Latin dường như trở thành đồng minh thực sự của Palestine, dưới thời các nhà lãnh đạo cánh tả như Hugo Chavez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernandez de Kirchner (Argentina), Lula da Silva và Dilma Rousseff (Brazil).
![]() |
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (phải) đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14-9-2017 Ảnh: REUTERS
Thế rồi, ông Chavez qua đời, ông Lula và bà Rousseff mất quyền lực, ông Correa không còn tại vị, còn bà Kirchner cùng chính phủ cũ của bà đối mặt cáo buộc phản quốc. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador và Cuba - những đại diện chính trong Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) - vẫn lớn tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông nhưng tác động chỉ giới hạn trong khu vực.
Mỹ Latin dần chuyển sang cánh hữu và điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của khu vực với phần còn lại của thế giới. Một số nước Mỹ Latin từng công nhận nhà nước Palestine trong giai đoạn 2008-2013 - trong đó có Cộng hòa Dominica, Paraguay, Argentina và Haiti - đã chọn phương án bỏ phiếu trắng khi Liên Hiệp Quốc lên án quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv sang Jerusalem.
Thậm chí, Guatemala và Honduras - từng công nhận Palestine trong giai đoạn trên - còn bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Cả 2 nước này đang nhận hàng trăm triệu USD của Mỹ để tiếp tục cuộc chiến chống các băng đảng tội phạm và nạn buôn ma túy. Giới lãnh đạo chính trị tại 2 nước gần đây cũng trải qua khủng hoảng nghiêm trọng nên rất cần sự hậu thuẫn của Mỹ.
| Trung Quốc muốn tăng đầu đạn hạt nhân đối phó Mỹ
Theo một tờ báo quân đội của Trung Quốc, nước này phải mở rộng kho dự trữ hạt nhân để tăng khả năng phòng ngự ... |
| Mỹ xác định trọng tâm an ninh là đối phó với Nga, Trung
Ông Mattis cho rằng cạnh tranh giữa các cường quốc là trọng tâm an ninh quốc gia hiện nay của Mỹ chứ không phải chủ ... |
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (16:18)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (56 phút trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (1 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (1 giờ trước)
- Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người (1 giờ trước)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (1 giờ trước)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (3 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (3 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (4 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (4 giờ trước)
