Nhìn thẳng - Nói thật
05/01/2018 14:00Đừng để lợi dụng danh nghĩa showbiz kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng
![]() |
Một sản phẩm mỹ phẩm của Cty mỹ phẩm Phi Thanh Vân (ảnh: phithanhvan.com).
Kinh ngạc vì một cách sản xuất mỹ phẩm “dã chiến”, sơ sài đến như vậy thay vì phải có những máy móc hiện đại, tinh vi và môi trường sạch và diệt khuẩn.
Kinh ngạc vì hàng loạt lỗi vi phạm từ mức sơ đẳng đến mức trầm trọng đối với ngành sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm.
Xưởng sản xuất ở Bình Chánh thì chưa có giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, không đạt tiêu chuẩn cơ bản về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á CGMP – ASEAN; không có phiếu công bố sản phẩm; quảng cáo sản phẩm, dịch vụ đặc biệt mà không có xác nhận nội dung của cơ quan nhà nước; có sự khác biệt thành phần giữa thông tin trên kết quả kiểm nghiệm, nhãn sản phẩm với phiếu công bố sản phẩm do Cty cung cấp khi được lấy mẫu xét nghiệm vào tháng 9.2017 đối với ba sản phẩm sữa rửa mặt trắng da se khít lỗ chân lông ngăn ngừa mụn, kem nhau thai cừu cao cấp, kem dưỡng trắng da toàn thân cao cấp…
Đọc những thông tin này và nếu phải nghĩ đến những hộp, chai, lọ mỹ phẩm của Cty Phi Thanh Vân mà ai đó đã mua sử dụng, cảm giác không khỏi nổi da gà với hàng loạt câu hỏi: Sản xuất mỹ phẩm đơn giản thế ư, dễ dàng thế ư? Nếu thế thì có lẽ ai cũng có thể sản xuất mỹ phẩm ở bất cứ một môi trường như thế nào? Một loại sản phẩm/hàng hóa rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng mà lại bất chấp đến các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh môi trường tối thiểu trong sản xuất.
Và còn nữa đây: Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã niêm phong 556 kg bột bán thành phẩm và nguyên liệu; 872,75 lít sữa tắm và kem dưỡng da tại trụ sở Cty CP mỹ phẩm Phi Thanh Vân ở số 588 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú và xưởng sản xuất ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.
Những gì đang niêm phong cần phải được kiểm nghiệm thành phần để đánh giá chất lượng ra sao, nguồn gốc xuất xứ nhập từ đâu về, có bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh hay không… để yêu cầu tiêu hủy và thu hồi ngay tránh gây tác dụng không tốt đối với người dùng.
Một người hoạt động trong giới showbiz, thiết nghĩ mọi hoạt động, hành vi cần chuẩn mực, nhưng qua vụ việc này, dư luận mới hỡi ôi về một cách làm ăn chụp giật đến như vậy.
Phải điều tra làm nghiêm, làm rõ, đừng để những trường hợp hoạt động trong giới showbiz lợi dụng danh nghĩa showbiz được công chúng ưu ái mà sản xuất và kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng.
| Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm
Việc 1 cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng gây bất ngờ, bởi dù ... |
| Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng
Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 ... |
- Gen Z Nam tiến tìm 'phiên bản rực rỡ hơn' của bản thân, đâu là bến đỗ an cư? (37 phút trước)
- Nếu xe hỏng do xăng E10, ai chịu trách nhiệm? (46 phút trước)
- Chưa đấu chung kết với Arsenal, PSG chốt kế hoạch chia thưởng vô địch Cúp C1 (1 giờ trước)
- Đề xuất bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức (1 giờ trước)
- Chung kết Champions League: Arsenal kiệt sức, PSG nắm lợi thế đặc biệt (2 giờ trước)
- UAV Ukraine tập kích cảng và kho dầu ở miền nam nước Nga (2 giờ trước)
- Xăng E10 có khiến xe vận hành kém 'bốc' hơn? (2 giờ trước)
- Nắng 40 độ C 'thiêu đốt', phụ huynh Hà Nội vẫn bám trụ chờ con thi lớp 10 (3 giờ trước)
- Trước ngày xăng E10 'phủ sóng' thị trường, chuyên gia nói gì? (3 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7 (4 giờ trước)
