Thế giới 24h
31/12/2018 15:55Điểm mặt 10 "sát thủ" trên không làm thay đổi cục diện chiến tranh
|
Northrop Grumman B2 là máy bay ném bom lợi hại của không quân Mỹ trong hơn 20 năm qua. Nó có khả năng tàng hình và mang cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân.
|
Trực thăng quân sự đa năng Bell UH-1 Iroquois (Huey) của lục quân Mỹ đã cứu mạng cho nhiều lính Mỹ tại nhiều chiến, trong đó có cả chiến tranh Việt Nam.
|
Vào cuối Thế chiến 1, không quân Đức chiếm thế thượng phong. Và chiếc phi cơ tiêm kích 2 tầng cánh S.E.5 này ra đời và giúp thay đổi cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho phe Hiệp ước.
|
Giai đoạn đầu Thế chiến 2, chiếc Junkers JU 88 là một trong những máy bay tiêm cường kích nguy hiểm trong đội hình không quân phát xít Đức. Nhưng về sau phe Đồng minh đã sản xuất được nhiều máy bay mới có khả năng chế ngự được máy bay này.
|
Tiêm kích siêu thanh huyền thoại MiG-21 của Liên Xô, được sử dụng trong không quân của hơn 60 nước. Trong Chiến tranh Việt Nam, MiG-21 chiếm ưu thế trước phi cơ F-4 Phantom của Mỹ.
|
De Havilland Mosquito là một phi cơ quân sự đặc biệt vì có vỏ hoàn toàn bằng gỗ, giúp nó tăng tốc độ bay và mức độ tải bom.
|
Yak-9, của Liên Xô, là một trong những loại tiêm kích được chế tạo nhiều nhất mọi thời đại. Với tốc độ lớn và khả năng bay rất cao, máy bay có ưu thế lớn trước tiêm kích Đức trên bầu trời Liên Xô.
|
Máy bay P-47 Thunderbolt có ưu điểm là tốc độ xoay hiệu quả quanh trục dọc. Máy bay vẫn có khả năng về tới căn cứ dù bị thương khá nặng.
|
Sukhoi Su-27 là tiêm kích mạnh mẽ và cơ động cực cao, do Liên Xô chế tạo để đối phó với thế hệ mới của tiêm kích Mỹ trong thập niên 1980. Hiện nó vẫn là tiêm kích hàng đầu của Nga.
|
“Chim chiến” Focke-Wulf 190 là một trong các vũ khí trên không mạnh nhất của phi công quân sự phát xít Đức. Nó tác chiến hiệu quả và bay ổn định. Người Đức đã cải tiến máy bay này nhiều đợt trong Thế chiến 2.
| Mỹ mất 6 chiếc máy bay huấn luyện trong 1 năm
Theo Aviationist, Không quân Mỹ vừa mất thêm một chiếc T-38 Talon nâng tổng số máy bay huấn luyện này gặp nạn lên còn số ... |
| Nga khai tử An-124 Ruslan Ukraine, tự chế tạo Il-106
Sau khi cắt đứt quan hệ hợp tác với Ukraine, Nga bắt đầu chế tạo máy bay vận tải siêu nặng mới Ilyushin Il-106 nhằm ... |
| Cảng hàng không Vân Đồn đón máy bay chở Thủ tướng
Sáng 30/12, sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo nhà nước từ Hà ... |
- 780 bác sĩ tranh 444 suất nội trú Đại học Y Hà Nội: Ngành nào tuyển nhiều nhất? (1 giờ trước)
- In bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9 (1 giờ trước)
- Hé lộ gương mặt sẽ được xướng tên đầu tiên để chọn ngành tại Match Day (2 giờ trước)
- Sau khai giảng, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa cho con (3 giờ trước)
- Việt Nam định hình Trung tâm Năng lượng tái tạo (3 giờ trước)
- Mỹ dồn dập tấn công trả đũa, phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran (4 giờ trước)
- Quy hoạch sông Hồng: Những làng nào ven sông sẽ di dời, nơi nào được giữ lại? (4 giờ trước)
- Để không gian hồ Hoàn Kiếm xứng tầm biểu tượng (4 giờ trước)
- Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp (4 giờ trước)
- Israel đáp trả Anh sau các biện pháp hạn chế thương mại đối với khu định cư ở Bờ Tây (4 giờ trước)