Hậu trường - Chính khách
13/12/2018 17:09Báo Trung Quốc kêu gọi Canada tránh xa 'chủ nghĩa bá quyền' Mỹ
![]() |
Những người ủng hộ giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu kêu gọi trả tự do cho bà bên ngoài tòa án ở thành phố Vancouver hôm 10/12. Ảnh: AFP.
"Canada nên tự tách mình khỏi chủ nghĩa bá quyền của Mỹ và thực hiện các nghĩa vụ nhằm duy trì trật tự quốc tế và bảo vệ nhân quyền", bài xã luận đăng hôm nay trên Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, có đoạn.
Global Times nhấn mạnh rằng Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính Huawei bị bắt tại Vancouver hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ, không có bất cứ tiền án nào và việc bắt bà vi phạm thỏa thuận dẫn độ giữa Washington và Ottawa. Tờ báo nói thêm rằng Canada có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng ngay lập tức bằng cách thả bà Mạnh vô điều kiện, thay vì đóng vai trò là "bang thứ 51 của Mỹ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/12 tuyên bố sẽ can thiệp vào vụ bắt bà Mạnh nếu điều đó phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cảnh báo Mỹ không nên chính trị hóa các trường hợp dẫn độ.
China Daily, một tờ báo khác của nhà nước Trung Quốc, hôm nay cũng cáo buộc Mỹ gây sự cố ngoại giao trong vụ bắt Mạnh Vãn Chu nhằm phục vụ mục đích chính trị. "Washington đã sai lầm nếu nghĩ rằng có thể bắt cóc bà Mạnh, đòi tiền chuộc bà ấy để nhận được nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới", tờ báo viết.
Chính quyền Trung Quốc đang giữ cựu nhân viên ngoại giao người Canada Michael Kovrig do nghi ngờ ông liên quan tới các hoạt động gây tổn hại an ninh quốc gia. Global Times nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy việc bắt Kovrig liên quan tới trường hợp của bà Mạnh, nhưng cho biết "giả định này xuất hiện bởi Canada đã đi quá xa, khiến mọi người tin rằng Trung Quốc sẽ trả đũa".
Bà Mạnh bị cáo buộc nói dối các ngân hàng quốc tế để bán thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận thương mại mà Washington áp đặt lên Tehran. Tòa án Canada hôm 11/12 ra phán quyết đồng ý để bà tại ngoại với 7,5 triệu USD bảo lãnh và một số điều kiện giám sát đặc biệt. Bà Mạnh sẽ được trả tự do nếu Mỹ không gửi yêu cầu dẫn độ chính thức trong vòng 60 ngày sau vụ bắt.
Ánh Ngọc
| Thêm một người Canada bị Trung Quốc thẩm vấn
Sau khi Trung Quốc bắt cựu nhân viên ngoại giao Canada, họ tiếp tục thẩm vấn một người khác và hiện chưa rõ tung tích ... |
| Canada cảnh báo Mỹ không chính trị hoá vụ dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland hôm 12/12 cảnh báo Mỹ không chính trị hóa các trường hợp dẫn độ, sau khi Tổng thống ... |
| TQ trả đũa mạnh tay vụ Huawei khi bắt giữ cựu cán bộ ngoại giao Canada
Vụ bắt giữ cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig của Canada là trường hợp mới nhất Trung Quốc mạnh tay trả đũa đối thủ ... |
- Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột (13:14)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng (53 phút trước)
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (1 giờ trước)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (2 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (2 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (3 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (3 giờ trước)
