Phát triển Năng lượng
10/04/2025 03:13Xe điện – 'Vũ khí xanh' trước cuộc khủng hoảng CO₂
Số liệu trên được đưa ra trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy, tổng lượng phát thải CO₂ liên quan đến năng lượng năm 2024 đã đạt mức 37,8 tỷ tấn, tăng 0,8% so với năm trước. Trái Đất cũng trải qua thập kỷ nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục và lượng băng sông băng mất đi 9.000 tỷ tấn kể từ năm 1975.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc giảm lượng phát thải CO₂ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một trong những giải pháp được kỳ vọng nhất hiện nay là đẩy mạnh chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện – xe điện.
Theo số liệu mới nhất từ châu Âu, chỉ riêng việc gia tăng số lượng xe điện, với hơn 9 triệu chiếc lưu thông, giúp lục địa này dự kiến cắt giảm khoảng 20 triệu tấn CO₂ trong năm 2025 – tương đương lượng phát thải hàng năm của bảy nhà máy nhiệt điện than.
Sự chuyển dịch này cho thấy, xe điện không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là giải pháp thiết thực để giảm thiểu ô nhiễm không khí, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và góp phần quan trọng vào mục tiêu trung hòa carbon.
Ngoài lợi ích môi trường, xe điện đóng vai trò trong việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững, khi kết hợp với nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng sạch từ nguồn phát cho đến tiêu thụ.
Tại Hà Nội, ngày 8/4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 185/TB-VP yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện chuyển đổi xe buýt xanh, với thời hạn báo cáo trước ngày 15/4/2025. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải công cộng cũng sẽ được điều chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và phục vụ người dân.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chuyển đổi sang điện hoặc nhiên liệu xanh, góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm phát thải đô thị.
Hà Nội đặt mục tiêu toàn bộ xe buýt chuyển đổi sang điện hoặc nhiên liệu xanh đến 2030. (Ảnh: Thanh Trà)
Tại các thành phố lớn lớn khác, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% phương tiện giao thông sẽ là xe điện, và đến năm 2050, toàn bộ phương tiện giao thông sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Quá trình này dự kiến giúp Việt Nam giảm được 5,3 triệu tấn CO₂ vào năm 2030 (chiếm 8% mục tiêu giảm phát thải quốc gia) và 226 triệu tấn CO₂ vào năm 2050 (tương đương 60% mục tiêu).
https://vtcnews.vn/xe-dien-vu-khi-xanh-truoc-cuoc-khung-hoang-co-ar936655.html
- Vì sao Singapore có nhiều luật cấm hà khắc đến kỳ lạ nhưng dân vẫn ủng hộ? (20:38)
- 'Nam thần ngôn tình' từng làm nghề giao báo, U60 vẫn như thanh niên (20:18)
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (2 giờ trước)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (2 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (3 giờ trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (3 giờ trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (3 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (4 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (4 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (4 giờ trước)