Vụ “xe ôm côn đồ” gần Suối Tiên: Phạt tiền hai tài xế

Theo phản ánh, những xe ôm công nghệ, hành khách đặt xe ôm công nghệ để di chuyển sẽ bị ông T. và bà B. đuổi, dọa đánh...

Ngày 25/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa làm việc với hai người trong clip mà cơ quan báo chí phản ánh là "xe ôm côn đồ" ở khu vực trạm xe buýt đối diện KDL Suối Tiên (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức).

Theo Pháp luật TP.HCM, hai người này là ông P.V.T. (56 tuổi, quê Bến Tre) và bà N.T.B.A. (47 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo phản ánh, những xe ôm công nghệ, hành khách đặt xe ôm công nghệ để di chuyển sẽ bị ông T. và bà A. đuổi, dọa đánh, không cho rước khách đồng thời thách thức đây là bến xe của họ.

vu xe om con do gan suoi tien phat tien hai tai xe
Công an mời làm việc với hai xe ôm bị báo chí phản ánh. (Ảnh: PLO)

Sau khi được mời lên làm việc, ông T. và bà A. cho biết, mình là xe ôm truyền thống, hành nghề ở bãi xe trước cổng khu du lịch Suối Tiên, TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhiều năm nay và có đăng ký, đóng tiền cho "nghiệp đoàn xe ôm" phường Linh Trung để hoạt động và làm quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn sinh hoạt trong nghiệp đoàn.

Công an TP.HCM cũng đã thu thập được các giấy tờ liên quan, đồng thời xác định khu vực hai người này đóng tiền để hoạt động trong nghiệp đoàn là bãi xe tự phát. Do chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội nên PC02 đã chuyển hồ sơ cho Công an phường Linh Trung xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an phường Linh Trung cho biết trên Tuổi trẻ, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính hai người này hành vi gây rối trật tự công cộng. Cũng theo vị này, bà A. từng bị Công an phường Linh Trung xử lý hành vi trên năm 2020.

https://www.doisongphapluat.com/vu-xe-om-con-do-gan-suoi-tien-phat-tien-hai-tai-xe-a535391.html

Việt Hương / Đời sống Pháp luật