Bình luận
22/01/2018 16:29Vị thế gia tăng
Sự quan tâm của New Delhi đối với diễn đàn quan trọng này không có gì mới. Trong vài năm qua, chính phủ và lĩnh vực tư nhân ở nước này đã sử dụng sự kiện thường niên nêu trên để quảng bá về một Ấn Độ đổi mới, thân thiện với kinh doanh hơn. Dù vậy, sự hiện diện của một lãnh đạo chính phủ chắc chắn sẽ mang nhiều sức nặng hơn.
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) đón người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu tại New Delhi hôm 14-1 Ảnh: REUTERS
Cũng như Trung Quốc, Ấn Độ ngày nay đang tìm kiếm một vị trí lớn mạnh hơn trên trường quốc tế. Hồi tháng rồi, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh (Anh) dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ qua mặt Anh và Pháp để đứng thứ 5 thế giới trong năm nay. Dù vậy, thực tế là Ấn Độ vẫn còn đối mặt nhiều rào cản nội địa trong quá trình tìm kiếm sự phát triển và thịnh vượng cho hơn 1,2 tỉ dân của mình. Khoảng 260 triệu người vẫn đang sống trong cảnh nghèo khó trong lúc nước này cần 1.500 tỉ USD cho những dự án hạ tầng mới trong thập kỷ tới. Những rắc rối khác là môi trường xuống cấp và tác động của nó đối với sức khỏe người dân, bên cạnh những bất đồng về giới, tôn giáo, đẳng cấp và vùng miền.
Bất chấp những vấn đề trên, vai trò của Ấn Độ trên thế giới không ngừng gia tăng, nhờ kinh tế tăng trưởng nhanh trong những thập kỷ qua. Điều này cho phép New Delhi tiến hành một trong những công cuộc hiện đại hóa quân sự lớn nhất thế giới. Ấn Độ được đánh giá là có quân đội lớn thứ ba và ngân sách quốc phòng nhiều thứ 5 hoặc 6 thế giới. Dù vậy, nước này vẫn đứng ngoài nhiều liên minh quốc phòng lớn bởi không muốn sự độc lập về chính sách bị ảnh hưởng.
Giờ đây, các nhà lãnh đạo Ấn Độ bắt đầu mô tả tham vọng của mình theo những cách mới, như nói đến vai trò của New Delhi trong việc cung cấp an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương. Sự hiện diện của ông Modi tại diễn đàn sắp tới ở Davos có thể không mang đến những kết quả tức thì mà Ấn Độ tìm kiếm, như một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc thành viên Nhóm Cung cấp hạt nhân. Tuy nhiên, diễn biến này vẫn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về vị thế đang tăng của Ấn Độ.
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo mối đe dọa gia tăng từ Nga, Trung
Ông Mattis cho rằng cạnh tranh giữa các cường quốc là trọng tâm an ninh quốc gia hiện nay của Mỹ chứ không phải chủ ... |
| Trung Quốc sắp mất ngôi cường quốc xuất khẩu
Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, có thể đối mặt với thâm hụt thương mại trong vòng 5 đến 10 năm ... |
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (51 phút trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (1 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (2 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (3 giờ trước)
