Vì sao giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu, cước taxi vẫn 'bình chân như vại'?

Trong tháng 7, giá xăng dầu đã giảm tới gần 7.000 đồng/lít nhưng nhiều hãng taxi ở vẫn chưa có động thái hạ cước.

Theo anh Thành Công (quận Cầu Giấy, Hà Nội), do tính chất công việc nên anh thường xuyên lựa chọn di chuyển bằng taxi hoặc xe công nghệ, tại nhiều địa phương khác nhau. Hiện anh Công ngạc nhiên khi thấy rất ít hãng taxi chịu "hạ nhiệt" giá cước dù giá xăng, dầu đã liên tục đi xuống. 

"Hiện tôi chỉ thấy tại Hà Nội có một số ít hãng taxi chủ động giảm giá cước 1.500 đồng - 2.000 đồng/km như Hương Lúa giảm từ 15.000 đồng/km xuống 13.500 đồng/km. Còn phần lớn các hãng khác vẫn duy trì ở mức giá 15.000 - 20.000 đồng/km cho 20km đầu và từ km thứ 21 trở đi, giá khoảng 13.000 đồng/km. Ở các địa phương khác như Côn Đảo, Phú Quốc, TP.HCM cũng xảy ra thực trạng này", anh Công nói.

Vì sao giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu, cước taxi vẫn 'bình chân như vại'? - 1
 Cước taxi chưa giảm dù giá xăng dầu hạ sâu. (Ảnh minh họa)

Theo khảo sát của VTC News sáng 30/7, taxi G7 ở Hà Nội đang có giá cước mở cửa là 20.000 đồng cho 1,3km đầu tiên; km tiếp theo đến km 20 là giá 15.000 đồng/km; giá từ km 21 trở đi là 12.500 đồng/km. Nếu khách đi hai chiều, mỗi chiều hơn 25km thì chiều về sẽ được giảm giá 80%.

Taxi Thanh Nga đang có giá 15.000 đồng/km cho 20 km đầu tiên; từ km thứ 21, giá cước là 13.000 đồng/km. Một nhân viên của hãng cho biết, chưa có thông báo nào về việc giảm giá cước.

Trong khi đó tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), thời gian gần đây, một số hãng taxi đã điều chỉnh tăng giá cước khoảng 2.000 đồng/km. Cụ thể, hãng Côn Sơn tăng từ 18.000 đồng/km lên 20.000 đồng/km từ cuối tháng 5/2022. Tương tự, Mai Linh tăng từ 18.000 đồng/km lên 20.000 đồng/km kể từ cuối tháng 4/2022. Và hiện mức giá này vẫn giữ nguyên, chưa giảm trở lại.

Ở Phú Quốc (Kiên Giang) hay TP.HCM, giá cước taxi cũng đã tăng trước đó và chưa thấy hạ.

Cụ thể, hãng taxi Nam Thắng Phú Quốc xe 7 chỗ có giá niêm yết là 20.500 đồng/km, xe 4 chỗ giá 18.500 đồng/km, tăng 2.000 đồng/km kể từ đầu tháng 6/2022.

Còn với hãng Mai Linh, kể từ tháng 4/2022, xe 4 chỗ tăng giá 2.000 đồng/km, từ 14.500 đồng/km lên 16.500 đồng/km, cộng 8.000 đồng mở cửa; xe 7 chỗ tăng 2.300 đồng/km từ 15.700 đồng/km lên 18.000 đồng/km cho xe 7 chỗ, cộng 10.000 đồng mở cửa.

PHẠM DUY / VTC News