Về nơi nông dân thoát nghèo dễ dàng dù ở tâm hạn mặn gay gắt

Những ngày cuối tháng 2 này, khi hạn mặn đang ở mức gay gắt, nước trên cù lao Tân Phú Đông đã cạn sát đáy kênh làm trơ ra lớp phèn vàng cháy, các ruộng sả vẫn xanh tươi bạt ngàn...

Cây sả đang làm thay đổi diện mạo huyện cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q

Huyện cù lao Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) nằm giữa 2 nhánh sông Cửu Long (Cửa Tiểu và Cửa Đại), lại sát biển Đông, vì vậy mà chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Trước đây ruộng đất trên cù lao Tân Phú Đông canh tác chủ yếu cây lúa. Do đặc thù địa lý, hàng năm nơi đây nước mặn đến rất sớm và bao phủ toàn bộ cù lao. Vì vậy dù phải đắp đập chống mặn, lúa cũng chỉ trồng được 1 vụ/năm, năng suất thấp. Cái nghèo cứ bám lấy các thế hệ người dân trên cù lao cách trở này. Trước biến đối khí hậu, hạn mặn ngày càng gay gắt, cuộc sống trên cù lao càng thêm khó khăn.

 

Nước cạn đáy kênh, cây sả vẫn xanh tốt.
Trồng sả giúp nhiều hộ nông dân vươn lên khấm khá.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – cho biết: Khi thành lập huyện Tân Phú Đông vào tháng 4.2008, tỉnh và huyện đã xác định chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biến đối khí hậu, xâm nhập mặn là cách để Tân Phú Đông phát triển đi lên.

Thực hiện chủ trương trên, ruộng đất trồng lúa ở Tân Phú Đông chuyển dần sang nuôi tôm và trồng các loại cây chịu hạn mặn tốt, cần ít nước ngọt như sả, mãng cầu xiêm… Đặc biệt là cây sả vốn chịu hạn và chịu phèn rất tốt, đã tỏ ra thích hợp với vùng đất này, đang trở thành cây trồng chủ lực ở Tân Phú Đông.

Những ngày cuối tháng 2 này, khi nước trên cù lao đã cạn sát đáy kênh làm trơ ra lớp phèn vàng cháy, các ruộng sả vẫn xanh tươi bạt ngàn.

Với khoảng 2.000ha trồng sả cho tổng sản lượng hàng năm 31.000 tấn, Tân Phú Đông đã trở thành “thủ phủ cây sả” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thu hoạch sả trong mùa hạn mặn 2020.
Hình ảnh này có thể gặp ở mọi nơi vào những ngày này ở Tân Phú Đông.

Theo ông Nguyễn Trung Hòa – Phó phòng NNPTNT Tân Phú Đông, cây sả ở Tân Phú Đông có chất lượng rất tốt, có mặt trên bàn ăn ở nhiều tỉnh, thành trong nước, xuất khẩu ra cả nước ngoài. Trồng sả cho thu nhập cao gấp 3,5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích, nhờ đó đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả. Diện tích trồng sả trên cù lao tăng nhanh sau từng mùa vụ, nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư nhà máy tinh chế tinh dầu sả xuất khẩu…

Kỳ Quan

Miền Tây trong "cơn bão" hạn mặn

Người dân miền Tây mua nước ngọt giá gấp 10 lần bình thường, hàng nghìn ha hoa màu, cây trồng chết héo vì thiếu nước ...

Những công trình "cứu tinh" nông dân giữa mùa hạn mặn lịch sử

Giữa 2 dòng sông Tiền (qua địa phận tỉnh Tiền Giang) và sông Vàm Cỏ Tây (qua địa phận tỉnh Long An) là vùng đất ...

ĐBSCL: Mặn xâm nhập nghiêm trọng, vượt mức báo động

Tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, mặn đã xâm nhập sâu với mức độ nghiêm trọng, xấp xỉ với con số đo ...

/ laodong.vn