Về Hua La đắm mình ở suối khoáng nóng bản Mòng

Về bản Mòng, ngâm mình ở suối khoáng nóng thiên nhiên, thưởng thức những món ăn đặc sản dân tộc Thái, du khách sẽ có cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và bao mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến trong giây lát.

ve hua la dam minh o suoi khoang nong ban mong Những điểm du lịch nhất định phải ghé vào tháng 9
ve hua la dam minh o suoi khoang nong ban mong 14 mẹo hữu ích để cắt giảm chi phí chuyến đi du lịch

Nằm cách trung tâm TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) chừng 6km, bản Mòng (xã Hua La) yên bình hiện ra với những nếp nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái. Cổng chào với 2 chữ “Bản Mòng” đỏ chói in trên nền vàng rực rỡ, mời gọi du khách dừng chân, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên, núi non hùng vĩ.

ve hua la dam minh o suoi khoang nong ban mong

Một trong những điểm dịch vụ tắm suối khoáng nóng ở bản Mòng. Ảnh: V.Đ

Suối nước nóng được xem như là đặc ân của tạo hóa dành cho bản Mòng. Với thành phần khoáng chất tự nhiên cùng các đặc tính lý, hóa…, nhiều nhà khoa học đã sớm công nhận nước khoáng Bản Mòng có tác dụng chữa trị một số bệnh ngoài da, thấp khớp, thần kinh, tim mạch… Theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học, nước nóng bản Mòng có nhiệt độ nước lộ thiên 38 độ C và thay đổi theo mùa. Đặc biệt, nước ở suối khoáng nóng không có mùi lạ, quanh năm trong suốt...

Bà Tòng Thị Mẳn (gần 60 tuổi) - một chủ hộ kinh doanh dịch vụ tắm khoáng nóng thiên nhiên ở bản Mòng, cho biết: Suối khoáng nóng bản Mòng có từ bao đời nay. Ngày nay vẫn không ai biết dòng suối này được phát hiện từ khi nào. “Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã được nghe ông, bà, bố, mẹ kể lại rằng, bà con bản Mòng đã quen với sự có mặt của suối nước nóng. Sau một ngày lao động mệt mỏi trên nương rẫy, bà con lại về ngâm mình bên dòng suối nóng. Sau khi tắm xong, tinh thần bà con phấn chấn trở lại, vui vẻ hơn, hòa thuận với nhau hơn. Cũng vì những lợi ích ấy mà bà con cùng nhau giữ gìn, nâng niu “món quà” mà ông trời ban tặng bản làng mình” - bà Mẳn kể.

Chị Thu Huyền - con gái bà Mẳn cho hay: “Nhà tôi làm dịch vụ tắm suối khoáng thiên nhiên hơn 20 năm, đã đón hàng chục nghìn lượt khách. Sau khi tắm xong, khách nào cũng hào hứng, cười nói vui vẻ, dường như bao mệt mỏi đã xua tan. Vì là nóng tự nhiên nên nước suối còn rất tốt cho các bệnh ngoài da...”.

Tôi rất ấn tượng với lòng mến khách của người dân nơi đây. Không chèo kéo, đưa đẩy, du khách đến đây tự do lựa chọn dịch vụ theo ý mình. Khi khách vào nhà thì bà con vồn vã đón tiếp, còn khi khách giã từ, bà con cũng bịn rịn tiễn chân, khiến không ít du khách lưu luyến khi ra về và không quên lời hẹn gặp lại lần sau.

Anh Nguyễn Văn Linh ở tổ 9, phường Quyết Tâm (TP.Sơn La) cách đây 3 năm đã rời quê nhà Nghệ An lên Sơn La làm ăn, sinh sống. Ngày mới lên, anh Linh được người bạn rủ vào bản Mòng tắm suối nước nóng. “Ngâm mình trong làn nước nóng thiên nhiên, tôi cảm thấy thật sảng khoái, đầu óc nhẹ nhàng, thư thái, hết hẳn những buồn bực trong lòng. Từ đó đến nay, tuần nào tôi cũng vào đó để xả stress...” – anh Linh vui vẻ nói.

Từ chỗ phát triển tự phát, đến nay bản Mòng đã có 17 hộ kinh doanh dịch vụ tắm suối nước nóng. Nước được dẫn từ suối khoáng nóng thiên nhiên về, qua hệ thống máy bơm, tới từng phòng tắm của các hộ kinh doanh.

Phòng tắm được thiết kế theo cách riêng của mỗi hộ. Diện tích mỗi phòng tắm dao động từ 2 – 5m2, bên trong có bồn tắm, lát gạch hoa sạch sẽ. Du khách đến tắm, chỉ việc xả nước vào bồn và thả mình trong đó, ngâm bao lâu tùy ý. “Nhà tôi có 13 phòng tắm, đủ loại phòng tắm đơn, phòng tắm đôi, phòng dành cho cả gia đình, tùy theo nhu cầu của khách. Du khách có thể mua khăn tắm, dầu gội, sữa tắm, xà phòng, quần áo tắm... ngay tại nhà hàng” – bà Mẳn cho biết thêm.

Không chỉ được thư dãn tại bồn nước suối khoáng nóng, sau khi tắm xong, du khách có thể thưởng thức các món ăn mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. 100% hộ kinh doanh dịch vụ tắm suối nước nóng ở bản Mòng kiêm luôn việc phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Các món ăn dân tộc như: cá nướng, gà nướng, thịt lợn hun khói, thịt trâu gác bếp, canh vón vén, chẩm chéo, lợn bản, măng nướng, măng luộc... đều mang đậm nét văn hóa của người Thái. Thưởng thức các món ăn này, ắt hẳn du khách sẽ khó có thể quên được hương vị riêng biệt của núi rừng Tây Bắc cũng như tài nấu ăn của phụ nữ Thái khéo léo, đảm đang. Tất cả thực phẩm chế biến các món ăn đều có nguồn gốc từ rừng, từ bản, đảm bảo các tiêu chí ngon và sạch. Cá bắt từ ao, gà thả trên đồi, rau hái ở rừng... có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách. Kể cả những người khó tính nhất khi đến đây cũng cảm thấy hài lòng.

http://danviet.vn/du-lich/ve-hua-la-dam-minh-o-suoi-khoang-nong-ban-mong-802277.html

/ Báo điện tử Dân Việt