Tranh cãi về khẩu súng diệt thủ lĩnh phiến quân ở Philippines

Tuyên bố của Tổng thống Philippines về việc thủ lĩnh nhóm phiến quân ở Marawi bị giết bằng súng trường Trung Quốc khiến giới truyền thông nghi ngờ.

tranh cai ve khau sung diet thu linh phien quan o philippines
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thử súng bắn tỉa Trung Quốc. Ảnh: CNN.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19/10 ca ngợi "đồng minh mới" Trung Quốc khi cho rằng một viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường do Bắc Kinh cung cấp đã kết liễu mạng sống của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf từng chiếm đóng thành phố Marawi, theo Reuters.

"Tôi muốn chính thức thông báo với Đại sứ Zhao rằng vũ khí giết chết Hapilon là một khẩu súng bắn tỉa của Trung Quốc", Tổng thống Philippines tuyên bố trước đám đông.

Theo truyền thông Philippines, ông Duterte là một người hâm mộ súng trường Trung Quốc và mới đây còn tự tay bắn thử một phát súng về hướng nhóm phiến quân ở Marawi.

Tuy nhiên, thông tin đăng tải trên Facebook của một thành viên lực lượng Biệt kích Trinh sát Lục quân Philippines trực tiếp tiến hành chiến dịch tái chiếm Marawi lại hoàn toàn khác những gì ông Duterte tuyên bố.

Tài khoản Facebook có tên "Scout Ranger Books" này cho biết trong ngày Hapilon bị tiêu diệt, đại đội biệt kích số 8 giao tranh với một nhóm phiến quân nhưng không hề biết Hapilon đang có mặt trong nhóm đó. Chỉ khi các con tin tháo chạy thông báo, họ mới biết được thông tin quý giá này.

Biệt kích Philippines sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt gắn trên xe thiết giáp và vận hành một khẩu súng máy trên xe, vốn có cỡ nòng lớn hơn so với súng trường bắn tỉa Trung Quốc, để tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân. Tài khoản này không hề đề cập đến vũ khí hay súng trường bắn tỉa Trung Quốc.

Trước đó, kíp lái của xe bọc thép nói trên khẳng định với CNN rằng vũ khí trên xe là một khẩu súng máy được gắn cố định và điều khiển từ xa.

Khi được hỏi khẩu súng nào đã giết chết Hapilon, đại tá Romeo Brawner, phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở Marawi, nói không thể khẳng định chắc chắn vì quân đội sử dụng nhiều loại súng của Mỹ, Trung Quốc và các nước khác.

Ông Duterte ngày 17/10 khẳng định thành phố Marawi đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tay nhóm phiến quân thân IS sau khi hai thủ lĩnh Isnilon Hapilon và Omar Maute bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công của quân đội trước đó một ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, sau 148 ngày giao tranh, quân đội nước này đã tiêu diệt tổng cộng 824 phiến quân, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng. Tuy nhiên, giao tranh cũng khiến 162 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

tranh cai ve khau sung diet thu linh phien quan o philippines Tổng thống Philippines nói sẵn sàng tự bắn tội phạm

Tổng thống Duterte nói ông sẵn sàng tự bắn tội phạm, đồng thời cảnh báo có thể tái đưa cảnh sát Philippines tham gia chiến ...

tranh cai ve khau sung diet thu linh phien quan o philippines Những tiếng súng cuối cùng khi Philippines giải phóng Marawi

Khi ông Duterte tuyên bố Marawi được giải phóng, những cuộc đụng độ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, người dân tại các trung tâm ...

tranh cai ve khau sung diet thu linh phien quan o philippines Giới luật sư Philippines đề nghị ngừng cuộc chiến chống ma tuý

Ngày 11.10, một nhóm luật sư Philippines gửi thỉnh nguyện lên Toà án Tối cao đề nghị ngăn chặn cuộc chiến chống ma tuý đẫm ...

tranh cai ve khau sung diet thu linh phien quan o philippines Bị Duterte dọa, tài phiệt Philippines trả nợ nhà nước 117 triệu USD

Sau lời cảnh cáo của Tổng thống Duterte, hãng hàng không của nhà tài phiệt Lucio Tan chấp nhận trả 117 triệu USD tiền nợ ...

https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-su/tranh-cai-ve-khau-sung-diet-thu-linh-phien-quan-o-philippines-3658979.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=fo-TheGioi&vn_campaign=vn

/ vnexpress.net