Nam giới Ukraine từ 18 đến 22 tuổi sẽ được phép tự do qua biên giới theo các quy định đi lại được sửa đổi.

Xác nhận Chính phủ Ukraine đã cập nhật quy định về biên giới quốc gia, Thủ tướng Yulia Svyrydenko khẳng định, nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 22 sẽ không bị cản trở qua biên giới trong thời gian thiết quân luật. Điều này được áp dụng cho mọi công dân trong độ tuổi liên quan.
Ngoài ra, những công dân Ukraine đang ở nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau cũng sẽ được hưởng lợi từ quy định mới này.
“Chúng tôi muốn người dân Ukraine duy trì mối quan hệ với đất nước càng nhiều càng tốt”, Thủ tướng Yulia Svyrydenko nhấn mạnh, ngày 26-8 (giờ địa phương).
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã xác nhận thông tin về quy định sửa đổi, khẳng định “mọi chi tiết đã được thống nhất với bộ chỉ huy quân sự” nước này.
Trước đó, trừ những trường hợp đặc biệt, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện nhập ngũ thường bị cấm ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật dù chỉ những người từ 25 tuổi trở lên mới có thể được yêu cầu thực thi nghĩa vụ này.
Một ghi chú về dự thảo luật trên trang web của Quốc hội Ukraine đề cập đến việc nên duy trì quy định hạn chế rời đất nước để tránh tình trạng lạm dụng nhằm né tránh nghĩa vụ quân sự.
Tuy nhiên, lệnh cấm tự do di chuyển tại biên giới hiện nay đã “tạo ra nhiều trở ngại nghiêm trọng cho những người trẻ muốn trở về Ukraine, gây khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ với người thân và đất nước”.
Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành trong số 4,3 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Liên minh châu Âu (EU).
Hồi đầu năm 2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng gửi lời kêu gọi đến những trường hợp đã rời Ukraine, khẳng định họ dù không ở tuyến đầu nhưng vẫn đóng góp cho công cuộc bảo vệ đất nước thông qua quá trình làm việc và nộp thuế.
Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cùng ngày đã cảnh báo, quốc gia này có thể cắt giảm lượng điện cung cấp cho Ukraine sau vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba.
Ngoại trưởng Peter Szijjarto thậm chí cáo buộc Ukraine có “chính sách chống Hungary công khai” và ám chỉ việc Budapest có thể làm khó Kiev trong lĩnh vực năng lượng.
Hungary hiện là nhà cung cấp 30-40% lượng điện nhập khẩu của Ukraine. Nếu kịch bản ngừng nguồn cung xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và tác động trực tiếp đến người dân ở quốc gia này.
Tại một cuộc họp báo trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ám chỉ các cuộc tấn công đường ống Druzhba có thể liên quan đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU.
“Giờ đây, sự tồn tại của đường ống Druzhba phụ thuộc vào Hungary”, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố.