Quốc tế
02/06/2022 15:16Ukraine hối thúc Mỹ gửi pháo phản lực, cam kết không bắn qua biên giới Nga
Trong cuộc phỏng vấn hôm 31/5 với tờ Newsmax, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa hối thúc Mỹ gửi pháo phản lực phóng loạt để chống đỡ các đợt tấn công của Nga, song cam kết không sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Nga có tin tưởng cam kết nay hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 1/6 trả lời: "Không". "Để tin tưởng, bạn cần phải từng chứng kiến việc đối phương giữ lời hứa. Thật không may, không có tiền lệ nào như vậy cả", ông Peskov nói.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng của Kiev từng nhiều lần pháo kích, thậm chí triển khai máy bay trực thăng tấn công mục tiêu bên kia biên giới Nga, gây một số thiệt hại và kéo theo các đợt tấn công trả đũa quyết liệt từ Moscow.
Phát ngôn trên được ông Peskov đưa ra ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/5 tuyên bố Washington sẽ cung cấp các loại pháo tầm trung tiên tiến cho Ukraine để nhắm vào các "mục tiêu quan trọng" trên chiến trường.
Một số quan chức Mỹ tiết lộ đó là hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142, mẫu vũ khí có thể khai hỏa vào các mục tiêu ở khoảng cách 70km với đạn tiêu chuẩn. Các hệ thống M142 được cho là nằm trong gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trị giá 700 triệu USD mà Mỹ sắp công bố.
Theo lời ông Peskov, Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro từ các hệ thống pháo Mỹ, dường như bao gồm việc truy tìm và phá hủy mọi khẩu đội pháo nào được chuyển vào lãnh thổ Ukraine.
Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã chỉ trích quyết định của Washington, cảnh báo "bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí nào, vốn đang tiếp diễn và gia tăng, đều làm leo thang nguy cơ" xảy ra đối đầu trực diện.
- Hà Nội có thể được ban hành quy định có nội dung khác với quy định của cấp trên (20:09)
- Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra các sai phạm liên quan sân bay Long Thành (20:04)
- Mùa xuân nắng 30°C như mùa hè, năm nay có còn 'rét nàng Bân'? (20:02)
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (3 giờ trước)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (3 giờ trước)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (3 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (3 giờ trước)
- Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore (4 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 (4 giờ trước)
- Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương (4 giờ trước)