U22 Việt Nam có gì cho SEA Games 33?

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hướng đến SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương vàng. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Theo chia sẻ của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đội tuyển U22 Việt Nam cũng mang trên vai nhiệm vụ quan trọng khi tham dự SEA Games cuối năm tại Thái Lan. Hướng tới mục tiêu này, ngay từ năm 2024, VFF đã làm việc chặt chẽ với huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik để chuẩn bị lực lượng. Nhiều cầu thủ trẻ triển vọng đã được triệu tập thường xuyên để cọ xát ở cấp đội tuyển quốc gia. Đây là những nhân tố chủ chốt hứa hẹn sẽ tạo nên bộ khung vững chắc cho U22 Việt Nam tại SEA Games.

u22.jpg -0
Nhiều gương mặt của U22 Việt Nam được kỳ vọng. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, trong năm 2024, đội U22 Việt Nam cũng được tạo điều kiện tham dự một giải đấu quốc tế ở Trung Quốc, nơi đội đã đối đầu với các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Uzbekistan và Nhật Bản, qua đó tích lũy thêm  những bài học quý giá, góp phần nâng cao trình độ và chuẩn bị cho tương lai.

Có một điểm đáng chú ý là tại SEA Games 33, các đội sẽ không được sử dụng các cầu thủ quá tuổi. Điều này buộc huấn luyện viên Kim Sang Sik phải đưa ra tính toán cụ thể. U22 Việt Nam cần xây dựng lực lượng ngay từ lúc này. Ông Kim có 10 tháng để chuẩn bị, đó là điểm tích cực. Thế nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế, chúng ta đang có bộ khung nào.

Có thể điểm danh một loạt cầu thủ nổi bật nằm trong độ tuổi dự SEA Games 33 như: Thủ môn Trung Kiên, Vĩ Hào, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Đình Bắc, Trần Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường, Quốc Việt, Thanh Nhàn…

Trong số này, Văn Khang và Vĩ Hào là những gương mặt nổi bật khi đã để lại dấu ấn khi được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup. Huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc chắn sẽ dành những suất lên tuyển cho các cầu thủ này. Ngoài ra, những  gương mặt từng được ông Troussier triệu tập lên tuyển Việt Nam trước đây là Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường, Văn Cường cũng sẽ là những phương án có thể được lựa chọn.

Dưới thời huấn luyện viên Troussier, những Thái Sơn, Đình Bắc từng bước ra ánh sáng như những ngôi sao trẻ của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc sử dụng những cầu thủ trẻ ồ ạt của ông thầy người Pháp đã không mang lại kết quả như ý. Hệ lụy là chúng ta thất bại ở nhiều giải đấu. Dẫu vậy, những kinh nghiệm mà các cầu thủ đã tích lũy được sẽ giúp họ trưởng thành.

Nhìn vào những gương mặt được điểm danh, ông Kim Sang Sik hoàn toàn có thể xây dựng lên một bộ khung chất lượng. Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33, ông Kim và đội ngũ trợ lý sẽ còn nhiều lựa chọn khi theo dõi các giải đấu hạng Nhất và V.League. Những gương mặt mới đều có cơ hội nếu thể hiện được tài năng.

Một nguồn nhân sự khác mà ông Kim Sang Sik có thể lựa chọn là các cầu thủ Việt kiều. Đó là Viktor Lê đang thi đấu cho Hà Tĩnh, Andrej An Khánh thi đấu cho FK Trinec tại giải CH Czec, Zan Nguyễn hiện khoác áo CLB TP.HCM hay Aymeric Faurand Tournaire (CLB Lavoie-Pháp)… Việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch cũng là chiến lược đang được VFF xây dựng sau dấu ấn mà Nguyễn Xuân Son để lại ở đội tuyển Việt Nam. Với lứa trẻ, đã có không ít cầu thủ Việt kiều đến “thử việc” trước đây nhưng không có những gương mặt nào quá nổi bật. Ông Kim Sang Sik và đội ngũ trợ lý sẽ cần có thời gian để tuyển chọn cũng như thử nghiệm từ đó mới đưa ra quyết định.

Việc đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games cũng là cơ hội để ông Kim thử nghiệm đội hình, lựa chọn nhân sự. Bóng đá Việt Nam năm 2025 sẽ hướng đến mục tiêu quan trọng ở đấu trường SEA Games, lực lượng U22 cũng sẽ là nền tảng kế thừa cho đội tuyển quốc gia hướng đến ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Hy vọng, tại SEA Games 33, nhiều gương mặt trẻ sẽ có sự thăng hoa và trở thành nhân tố được chọn cho đội tuyển quốc gia.

AFC xác nhận thời điểm tổ chức VCK Asian Cup 2027

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á – AFC Asian Cup 2027 được xác nhận sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, tại ba thành phố: thủ đô Riyadh, Jeddah và Al Khobar tại Ả-Rập Xê-Út.

Tổng cộng có năm sân vận động ở Riyadh sẽ tổ chức các trận đấu gồm: sân vận động King Fahd Sports City, sân vận động Đại học King Saud, sân vận động Đại học Imam Mohammed Ibn Saud, Kingdom Arena và sân vận động Al Shabab.

Hai sân vận động đã được xác nhận tại thành phố Jeddah là sân vận động King Abdullah Sports City và sân vận động Prince Abdullah Al Faisal Sports City.

Một sân vận động hiện đại cũng sẽ được xây dựng ở thành phố Al Khobar, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, tạo cơ sở vật chất cho 24 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á.

Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Á (OCAC) Mariano V.Araneta Jr cho biết mùa giải vô địch bóng đá châu Á tại Qatar đã lập kỷ lục và vượt qua mọi kỳ vọng, thiết lập tiêu chuẩn xuất sắc cho tất cả các mùa giải tương lai của giải đấu hàng đầu châu Á. Đồng thời, AFC tin tưởng LĐBĐ Ả-rập Xê-út sẽ phát huy khả năng tổ chức đẳng cấp quốc tế và sự hiếu khách nồng hậu vì lợi ích của bóng đá trên khắp châu lục.

Chủ tịch LĐBĐ Ả-Rập Xê-Út Yasser Al Misehal nhận định việc xác nhận ngày tổ chức và lựa chọn các sân vận động cho Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á AFC 2027™ là một cột mốc chiến lược trong hành trình đăng cai giải đấu, thể hiện sự hợp tác cấp cao liên tục giữa LĐBĐ Ả-Rập Xê-Út và AFC trong nỗ lực mang đến một giải đấu xuất sắc, đáp ứng nguyện vọng của toàn bộ châu Á.

Mười tám đội tuyển đã chính thức giành vé tham dự Giải vô địch bóng đá châu Á AFC 2027™. Những suất còn lại sẽ được quyết định thông qua Vòng loại cuối dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2025, với sáu bảng đấu, các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng Chung kết. Theo kết quả bốc thăm vào tháng 12/2024, đội tuyển Việt Nam ở bảng F cùng với Malaysia, Nepal và Lào. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách) tính điểm xếp hạng. H.H

https://cand.com.vn/van-hoa/u22-viet-nam-co-gi-cho-sea-games-33--i758175/

Hưng Hà / CAND