Tuần qua, giá dầu thế giới lần đầu tiên rơi xuống đáy 4 năm và được dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu.
Tuần qua, giá dầu "lao dốc" xuống đáy 4 năm. Ảnh: MXV
Theo số liệu thống kê, ngày 7-4, giá dầu tiếp tục đà lao dốc khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn leo thang.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7-4, giá dầu Brent lần đầu tiên rơi xuống dưới 65 USD/thùng kể từ tháng 4-2021, chốt phiên ở mức 64,21 USD/thùng (giảm 2,09% so với hôm trước). Giá dầu WTI cũng ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 4 năm, giảm 2,08% xuống mốc 60,7 USD/thùng.
Các nhà đầu tư thêm bi quan về viễn cảnh giảm phát kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu dầu trong tương lai, nên sang ngày 8-4, giá dầu "rơi" xuống dưới mức 60 USD/thùng.
Đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu WTI dừng lại ở mốc 59,58 USD/thùng, giảm 1,85%. Giá dầu Brent cũng ghi nhận mức giảm 2,16%, xuống mốc 62,82 USD/thùng.
Tuy nhiên, đến ngày 9-4, hai mặt hàng dầu Brent và dầu WTI đều đã tăng trên 4%. Giá dầu Brent đạt mốc 65,48 USD/thùng, tương ứng với mức tăng 4,23%; còn giá dầu WTI tăng 4,65% và dừng lại ở mốc 62,35 USD/thùng.
Nguyên nhân giá dầu tăng là việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng áp dụng thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, từ đó giúp ổn định thị trường năng lượng.
Sang ngày 10-4, giá dầu thế giới đột ngột lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch, cả hai mặt hàng dầu Brent và dầu WTI đều giảm đến hơn 3%. Giá dầu Brent ghi nhận mức giảm 3,28%, xuống mốc 63,33 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI ở mốc 60,07 USD/thùng, giảm tới 3,66%.
Giá dầu giảm cũng xuất phát từ thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc nâng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hiện phần lớn dự báo đều cho rằng giá dầu tiếp tục đà giảm sâu. Theo Societe Generale, giá dầu WTI có thể rơi xuống mốc 57 USD/thùng cuối năm 2025, trong khi Goldman Sachs thậm chí cho rằng giá dầu Brent có thể về ngưỡng 40 USD/thùng.