Kinh tế
09/04/2025 17:30Giá dầu giảm gần 4% khi Mỹ bắt đầu áp thuế 104% đối với Trung Quốc
Giá hợp đồng tương lai dầu Brent mất 2,13 USD, tương đương 3,39%, xuống còn 60,69 USD/thùng tính đến 01h08 (giờ Mỹ). Tương tự, hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 2,36 USD, tương đương 3,96%, xuống còn 57,22 USD/thùng. Dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và WTI chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.
Giá dầu đã giảm trong 5 phiên liên tiếp kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế sâu rộng đối với hầu hết hàng nhập khẩu, làm dấy lên lo ngại xảy ra cuộc chiến thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump tác động sâu rộng đến giá dầu. (Ảnh: Reuters)
Tờ Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ tăng thêm 50% mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá Trung Quốc, do quốc gia này không dỡ bỏ thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Washington trước thời hạn ông Trump đặt ra. Tuy nhiên, Trung Quốc thề không "cúi đầu" trước chính sách thuế quan của Mỹ.
Phó Chủ tịch thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy, bà Ye Lin thông tin: "Sự trả đũa mạnh mẽ của Trung Quốc làm giảm cơ hội thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, gây ra nỗi sợ hãi về suy thoái kinh tế trên toàn cầu".
Bà Ye Lin nói thêm: "Nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc có thể tăng từ 50.000 - 100.000 thùng/ngày, nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục kéo dài".
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent và WTI lần lượt ở mức 62 USD/thùng và 58 USD/thùng vào tháng 12/2025, và 55 USD/thùng, 51 USD/thùng vào tháng 12/2026.
Tuy nhiên, nếu kịch bản tăng trưởng GDP toàn cầu chậm lại và OPEC giữ nguyên sản lượng thì giá dầu Brent ước tính sẽ giảm xuống 54 USD/thùng vào tháng 12/2025 và 45 USD/thùng vào tháng 12/2026.
Ngay sau khi thông tin về chính sách thuế quan công bố, không chỉ có giá dầu sụt giảm mà thị trường chứng khoán Mỹ cũng chao đảo. Chỉ số S&P 500 giảm mạnh với mức giảm lên tới 6% chỉ trong hai ngày, tương đương hơn 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường bị "bốc hơi".
https://vtcnews.vn/gia-dau-giam-gan-4-khi-my-bat-dau-ap-thue-104-doi-voi-trung-quoc-ar936523.html
- Lạng Sơn mưa lũ dồn dập, hồ Bản Lải mở 3 cửa xả sâu (1 giờ trước)
- Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số quốc gia thịnh vượng nhất thế giới (1 giờ trước)
- Hàng loạt điểm du lịch ở Ninh Bình tạm dừng đón khách (1 giờ trước)
- Lũ vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời 80 hộ dân (1 giờ trước)
- Giải cứu 28 người mắc kẹt trong nhà nghỉ bốc cháy ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Mưa xối xả gây ngập sâu, sạt lở nhiều tuyến đường ở Cao Bằng (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua Luật Dầu khí sửa đổi, phân quyền mạnh mẽ cho Petrovietnam (1 giờ trước)
- Canada tuyên bố áp thuế đáp trả lên nhiều hàng hóa của Mỹ (3 giờ trước)
- PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nộp ngân sách cho cả năm, duy trì nguồn cung khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (3 giờ trước)
- 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở, khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 (4 giờ trước)