Xã hội
01/12/2019 07:04Trường học sẽ lựa chọn và công bố sách giáo khoa
8 ngày sau khi công bố 32 sách giáo khoa được phê duyệt, ngày 30/11 Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục dựa trên Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó cơ sở giáo dục có quyền thành lập hội đồng và lựa chọn sách giáo khoa phù hợp.
Hội đồng do người đứng đầu trường học thành lập, gồm: Chủ tịch là người đứng đầu trường học, phó chủ tịch là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng chuyên môn, thư ký là tổ trưởng chuyên môn, ủy viên là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và phụ huynh. Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT thành lập một hội đồng, đối với trường có nhiều cấp (liên cấp), mỗi cấp có một hội đồng.
Số lượng thành viên của hội đồng là lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là giáo viên và những người có chuyên môn. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không được tham gia hội đồng chọn sách.
Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có trên 50% phiếu bầu, sau đó thông báo kết quả trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng.
Sách giáo khoa được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và mỗi môn học chỉ được dùng một sách. Việc chọn sách giáo khoa cần phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục.
Các Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý, sau đó tổng hợp và báo cáo công khai kết quả.
Dự thảo được lấy ý kiến từ hôm nay đến 30/1/2020.
![]() |
| Sách Toán lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Hằng |
Trước đó chiều 22/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau hai vòng thẩm định, 38 trên 49 bản thảo của chín môn sách giáo khoa lớp 1 đáp ứng đủ 13 tiêu chí theo Thông tư 33, 11 bản thảo sáu môn "Không đạt". Ngày 21/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phê duyệt 32 cuốn của tám môn. Riêng Tiếng Anh lớp 1 chưa phê duyệt do là môn tự chọn.
Trong 32 cuốn sách, có năm cuốn Tiếng Việt, năm cuốn Toán, năm cuốn Đạo đức, ba Tự nhiên và Xã hội, một Giáo dục thể chất, năm Âm nhạc, năm Mỹ thuật và ba cuốn Hoạt động trải nghiệm.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế khi có tới 24 cuốn, hợp thành 4 bộ sách, được phê duyệt. Hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP HCM, mỗi cơ sở có bốn cuốn, hợp thành một bộ sách hoàn chỉnh.
Thanh Hằng
| Các trường tự chọn sách giáo khoa có đảm bảo thống nhất về kiến thức, chất lượng học sinh?
Trong năm học 2020- 2021 tới đây, các trường được tự chọn SGK dạy học nhưng vẫn phải đảm bảo tính phù hợp, thống nhất ... |
| Các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình mới thế nào?
Bộ GDĐT đang soạn Thông tư lấy ý kiến về việc hướng dẫn các địa phương lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo ... |
| Danh sách 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới được Bộ GD&ĐT phê duyệt
Bộ GDĐT công bố các sách giáo khoa lớp 1 được Hội đồng thẩm định thông qua sau 2 vòng và sử dụng trong năm ... |
- Thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm những môn nào? (2 giờ trước)
- Sau vụ thịt trông 'giống tóp mỡ', trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng ăn bán trú (2 giờ trước)
- Chính thức từ hôm nay (28/9), loạt tài khoản VNeID bắt đầu bị khoá: Làm thế nào để mở lại? (2 giờ trước)
- Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Thái Lan, Nepal và Ấn Độ (3 giờ trước)
- Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp (3 giờ trước)
- Điều chỉnh hàng loạt nội dung môn học giáo dục thường xuyên các cấp (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 28/9: Giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce (4 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Dầu thế giới tăng trở lại (4 giờ trước)
- Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán và Văn: Giảm áp lực nhưng lo trò 'bỏ bê' tiếng Anh (4 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thông tin mới về đàm phán với Iran (4 giờ trước)
