Hồ sơ
18/07/2020 22:49Trung Quốc tăng tốc đóng thêm tàu sân bay đối phó Mỹ
Nhằm đối phó với sức mạnh hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện tàu sân bay tự chế thứ hai và đóng mới thêm một tàu sân bay nữa.
Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng trích dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ, tàu sân bay Type 002 của Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuy nhiên, quá trình dự kiến mãi tới nửa đầu năm 2021 mới hoàn tất do ảnh hưởng của dịch bệnh.
"Các công nhân cũng đang xúc tiến đóng mới tàu sân bay anh em của Type 002. Cả hai tàu đều do nhà máy đóng tàu Giang Nam ngoại ô Thượng Hải chế tạo", nguồn thạo tin nói.
![]() |
![]() |
| Ảnh chụp quá trình lắp ráp tàu sân bay tự chế Type 002 của Trung Quốc. Ảnh: Weibo |
Một nguồn tin thứ hai cho biết thêm, việc đóng tàu anh em của Type 002 thực tế đã bắt đầu từ năm 2018 nhưng phải tạm ngưng hồi năm ngoái vì các nguyên nhân kỹ thuật.
Những hình ảnh lan truyền mới đây trên các mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy hai hệ thống khổng lồ đang nằm tại xưởng cạn và được lắp ráp từ các bộ phận tàu đúc sẵn. Phía trên chúng là phần sàn tàu chưa hoàn chỉnh dành cho máy bay cất, hạ cánh. Các hình ảnh này phản ánh nhiều tiến triển so với những ảnh vệ tinh hồi tháng 4/2019 do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Mỹ chụp.
Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay nội địa Type 002 đầu tiên từ đầu năm 2015. Đây là hàng không mẫu hạm thứ 3 sau hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, nhưng là chiếc tự chế thứ 2 của nước này.
Không giống hai tàu sân bay Type 001 đầu tiên do Nga thiết kế với đường trượt dốc dành cho máy bay cất cánh, hàng không mẫu hạm mới được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ tiên tiến nhất thế giới, tương tự loại đang được sử dụng cho tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Trong đó, công nghệ cất cánh điện từ sẽ giúp làm giảm hao mòn máy bay và cho phép nhiều chiến cơ cất cánh trong thời gian ngắn hơn so với hệ thống đường trượt dốc.
Chuyên gia quân sự Liang Guoliang ở Hong Kong nhận định, các tàu Type 002 dự kiến sẽ không chạy bằng năng lượng hạt nhân, vì cho đến hiện tại Bắc Kinh mới chỉ trang bị công nghệ này cho các tàu ngầm. Nhà chức trách có thể cho trình làng một mẫu tiêm kích tàng hình mới dành riêng cho mẫu Type 002 khi chiến hạm đầu tiên thuộc lớp này sẵn sàng ra mắt vào năm tới.
Theo nhà nghiên cứu Zhou Chenming thuộc Viện khoa học quân sự và quốc phòng Yuan Wang ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã lên kế hoạch thiết lập ít nhất 6 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2035 để đối trọng với sức mạnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Mỹ hiện vẫn là cường quốc hải quân hàng đầu thế giới với 11 tàu sân bay đang biên chế hoạt động và thêm 2 tàu nữa đang được chế tạo.
Tuấn Anh
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (10:01)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (25 phút trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (41 phút trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (1 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (1 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (1 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (1 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (2 giờ trước)

