Thế giới 24h
22/01/2018 01:58Trung Quốc phản ứng chiến lược quốc phòng mới của Mỹ
Trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng bị giới chức Mỹ và quốc tế cáo buộc quân sự hóa biển Đông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang trong một tuyên bố hôm 20-1 nói rằng những kẻ xúi giục quân sự hóa biển Đông là "những quốc gia khác" dường như không muốn chứng kiến hòa bình trong khu vực.
Ông Guoqiang còn cho rằng "những quốc gia khác" đang sử dụng biểu ngữ "tự do hàng hải" để thực hiện các hoạt động quân sự một cách bạo ngược trên vùng lãnh hải này.
Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bản báo cáo chiến lược khẳng định hoạt động hiện đại hóa quân đội và sự bành trướng trên biển Đông của Trung Quốc là những mối đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh của Mỹ.
![]() |
| Mỹ xem việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và bành trướng biển Đông là một mối đe dọa. Ảnh: Bloomberg |
Trung Quốc đã tiến hành công cuộc cải tạo đất quy mô khổng lồ trong vùng lãnh hải tranh chấp sau khi đơn phương tuyên bố chủ quyền với hơn 80% lãnh hải khu vực này, theo Bloomberg.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra không lâu sau khi Bộ Ngoại giao nước này cam kết thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ chủ quyền sau vụ việc một tàu chiến Mỹ tiến vào vùng lãnh hải xung quanh Bãi cạn Scarborough - khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hôm 20-1 chỉ trích chiến lược quốc phòng mới mà Lầu Năm Góc đưa ra và gọi đó là cách nhìn thế giới bằng tư duy Chiến tranh Lạnh.
Là chiến lược mới đầu tiên sau 10 năm, chiến lược lần này đánh dấu sự chuyển hướng của Mỹ: Ưu tiên chống lại Trung Quốc và Nga sau gần 2 thập kỷ tập trung chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố.
|
Trung Quốc lên án chiến lược quốc phòng Mỹ mang tư duy Chiến tranh Lạnh Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ chuyển trọng tâm vào sự cạnh tranh với Trung Quốc và Nga vấp phải chỉ trích từ Bắc ... |
|
Mỹ xác định trọng tâm an ninh là đối phó với Nga, Trung Ông Mattis cho rằng cạnh tranh giữa các cường quốc là trọng tâm an ninh quốc gia hiện nay của Mỹ chứ không phải chủ ... |
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (3 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (3 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (3 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (4 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (4 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (4 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (4 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (6 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (7 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (7 giờ trước)
