Trung Quốc khoe tên lửa chống tăng mới trong diễn tập

Tên lửa chống tăng mới của Trung Quốc được cho là có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày đến một mét. 

trung quoc khoe ten lua chong tang moi trong dien tap
Hệ thống chống tăng AFT-10 của Trung Quốc khai hỏa. Ảnh: Defence Blog.

Quân đội Trung Quốc mới đây công bố hình ảnh về tổ hợp chống tăng AFT-10 tối tân của nước này trong một trong một đợt diễn tập bắn đạn thật tại địa điểm không được tiết lộ, Defence Blog ngày 24/9 đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tổ hợp AFT-10 được lắp đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh ZBD-04A, trang bị tổng cộng 8 tên lửa chống tăng HJ-10, có thiết kế tương tự với tên lửa Spike NLOS do Israel sản xuất.

Tên lửa HJ-10 có chiều dài khoảng 1,85 m, đường kính thân 165 mm, nặng 150 kg. Tên lửa được trang bị đầu nổ hạng nặng 43 kg, tầm bắn đối đa 10 km.

Truyền thông Trung Quốc cho biết HJ-10 được trang bị công nghệ dẫn đường quang học, có thể khóa mục tiêu trong khi đang lấy đường ngắm, sử dụng đầu đạn có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày 1.000 mm.

https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-su/trung-quoc-khoe-ten-lua-chong-tang-moi-trong-dien-tap-3647025.html

/ vnexpress.net