Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực bị cô lập sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, trong khi nguy cơ thảm họa thứ cấp tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với chiến dịch tìm kiếm người mất tích.
tay-tang.jpg
Các nỗ lực cứu hộ được đẩy mạnh khi cuộc chạy đua tiếp cận những người sống sót vẫn đang tiếp diễn tại Tây Tạng, khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Ảnh: Reuters

Các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ tại huyện Gyirong, thành phố Xigaze, Khu tự trị Tây Tạng được đẩy mạnh trong ngày 30-8, sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal hôm 26-8.

Tại Tây Tạng, hơn 2.100 nhân viên cứu hộ cùng 269 phương tiện và hơn 3.900 thiết bị đã được huy động tới các khu vực bị ảnh hưởng. Các lực lượng đang tìm cách tiếp cận hiện trường bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không, song phải đối mặt với điều kiện địa hình đặc biệt khắc nghiệt.

Mưa kéo dài khiến đất tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trở nên mềm nhão. Lớp phù sa dày tới 2 mét phủ trên mặt đất, biến nhiều khu vực thành những vùng bùn nguy hiểm, khiến việc di chuyển và tìm kiếm người mất tích trở nên khó khăn.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhân viên cứu hộ phải di chuyển theo từng cặp và buộc dây liên kết với nhau khi tiến vào những khu vực nguy hiểm. Họ cẩn thận kiểm tra từng điểm khuất, khe núi và những vị trí có khả năng còn người mắc kẹt.

Trong bối cảnh chiến dịch cứu hộ được tăng cường, hai máy bay trực thăng của Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Tạng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được điều động tới khu vực, vận chuyển hơn 400 kg hàng tiếp tế và đưa 77 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp tới hỗ trợ công tác khẩn cấp.

Cùng lúc, một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn đang được triển khai nhằm khôi phục giao thông trên quốc lộ G216, tuyến đường quan trọng để đưa lực lượng và máy móc hạng nặng tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Hình ảnh từ trên không cho thấy hàng loạt máy xúc và thiết bị cơ giới đang khẩn trương di chuyển đất đá, những khối đá lớn trong điều kiện dòng nước ven sông chảy xiết. Tính đến 16 giờ ngày 30-8, lực lượng cứu hộ đã vượt qua hai điểm ngoặt tại đoạn cua hình chữ S đầu tiên, tạo điều kiện để máy móc hạng nặng tiếp tục tiến sâu vào khu vực bị cô lập. Hiện còn hơn 1,25 km đường cứu hộ cần được khôi phục.

Song song với việc mở đường, các kỹ thuật viên điện lực tại Tây Tạng đang làm việc suốt ngày đêm để sửa chữa các cơ sở điện bị ảnh hưởng. Việc duy trì nguồn điện ổn định được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc và các hoạt động cứu hộ được duy trì liên tục.

Trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian, nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Sau vụ sạt lở, nhiều hồ chắn đã hình thành tại khu vực thượng nguồn cảng Gyirong, làm dấy lên lo ngại nước có thể tiếp tục dâng cao và gây ra những dòng lũ mới.

Đến chiều 30-8, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, về cơ bản nước tại hai hồ chắn đã rút hết. Theo ông Wang Chenglei, Phó Giám đốc Vụ Giám sát Rủi ro và Phòng cháy chữa cháy tổng hợp thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, qua quan sát tại chỗ và giám sát kỹ thuật, các hồ chắn mới hình thành đã tự thoát nước và nguy cơ trước mắt về cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cho biết việc giám sát vẫn sẽ được tăng cường, đặc biệt đối với các khối bùn đất sau sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện những biến động có thể dẫn tới nguy hiểm mới.

Cùng với hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, công tác hỗ trợ những người bị ảnh hưởng cũng đang được mở rộng. Nhiều người đã mất nhà cửa hoặc vẫn đang chờ tin người thân sau thảm họa. Tại làng Guoba thuộc thị trấn Sale, huyện Gyirong, 105 người đã được sơ tán. Các chuyên gia tâm lý do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cử tới đang hỗ trợ người dân địa phương cũng như các nhân viên cứu hộ tuyến đầu.

Ông Zou Ling, Phó Giám đốc Văn phòng Cấp cứu Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên, cho biết các chuyên gia đang triển khai tư vấn tâm lý tại hiện trường, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng và đào tạo nhân viên y tế tại các khu tái định cư để họ có thể tiếp tục hỗ trợ cộng đồng sau thảm họa.

Trong khi đó, hoạt động cứu trợ đã vượt qua phạm vi lãnh thổ Trung Quốc khi Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ Nepal, quốc gia chịu tác động trực tiếp từ dòng băng, đá, bùn và nước từ khu vực thượng nguồn.

Theo Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc, hàng viện trợ đã được chuyển tới Kathmandu trong ngày Chủ nhật. Một nhóm chuyên gia Trung Quốc về cứu hộ đường hầm cũng được cử tới Nepal để hỗ trợ xử lý tình huống phức tạp tại một nhà máy thủy điện đang xây dựng, nơi nhiều công nhân được cho là đang mắc kẹt.

Trung Quốc đồng thời cử các nhóm chuyên gia tới những khu vực khác của Nepal bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời chia sẻ với phía Nepal hình ảnh hiện trường, dữ liệu vệ tinh và thông tin thủy văn nhằm hỗ trợ công tác ứng phó.

Từ một thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới, chiến dịch ứng phó đang trở thành một hoạt động cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn với sự phối hợp giữa Trung Quốc và Nepal. Trong những ngày tới, việc tiếp cận các khu vực bị cô lập, khôi phục các tuyến giao thông huyết mạch và kiểm soát nguy cơ sạt lở, lũ quét mới sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ cấp bách trong cuộc chạy đua tìm kiếm những người còn mất tích.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)