Quốc tế
12/04/2022 17:39Trung Quốc chỉ trích Mỹ trừng phạt Nga
"Leo thang căng thẳng không làm dịu đi tình hình mà chỉ tạo ra thêm các vấn đề mới cho thế giới trong bối cảnh đại dịch", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong buổi họp báo hôm 11/4.
Ông Triệu cho rằng Mỹ nên thúc đẩy hòa bình bằng các bước đi thiết thực thay vì sử dụng các lệnh trừng phạt để duy trì “vị thế bá chủ” của mình và “thu lợi bất hợp pháp".
Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng xung đột Nga-Ukraine nên được giải quyết thông qua đối thoại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Kyodo News)
"Chúng tôi khuyến khích các bên duy trì đà đàm phán và nỗ lực đạt được kết quả và hòa bình", ông Triệu nói, lưu ý Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này.
Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Trung Quốc tránh chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga và không tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moskva.
Bắc Kinh bỏ phiếu trắng trong một số nghị quyết lên án Nga tại Liên hợp quốc liên quan tới chiến dịch của Moskva ở Ukraine.
“Chúng tôi phản đối chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề nhân quyền, thực hiện các tiêu chuẩn kép có lựa chọn và sử dụng các vấn đề nhân quyền để gây áp lực lên các nước khác”, ông Triệu khẳng định sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền hồi tuần trước.
Trong tuyên bố đưa ra đầu tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ là "thủ phạm và kẻ chủ mưu hàng đầu trong khủng hoảng Ukraine" khi cố mở rộng NATO về phía biên giới Nga, điều Moskva xem là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Mỹ và các đồng minh sau đó áp đặt loạt trừng phạt lên Moskva trong đó có loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT; cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Nga như nhiên liệu hóa thạch, sản phẩm sắt thép, thủy sản; cấm đầu tư vào năng lượng Nga và các lĩnh vực khác của nền kinh tế; hạn chế xuất khẩu sang Nga.
https://vtc.vn/trung-quoc-chi-trich-my-trung-phat-nga-ar670842.html
- Sự thật về cuộc khởi nghĩa của Tống Giang: Khác rất nhiều so với 'Thủy hử' (21:05)
- 'Hoa hậu kém sắc nhất Hong Kong': Học vấn nổi bật, hôn nhân đáng ngưỡng mộ (1 giờ trước)
- Trung thu 2026, giới trẻ Hàn ra giá 18 triệu đồng cho câu hỏi 'bao giờ có con?' (1 giờ trước)
- Trung Quốc đưa video AI thành một ngành công nghiệp (1 giờ trước)
- Chuyên gia quân sự Việt Nam: Drone giá rẻ khiến nghệ thuật tác chiến thay đổi (1 giờ trước)
- Cục CSGT nêu lý do bỏ làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội (2 giờ trước)
- Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu (2 giờ trước)
- Lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận gì về trí tuệ nhân tạo? (3 giờ trước)
- Tuyển thủ Việt Nam bị cấm thi đấu, đội từng vô địch thế giới bỏ game PUBG (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn (3 giờ trước)