Thế giới 24h
08/06/2019 16:38Trump nói có thể thỏa thuận với Mexico về dòng người di cư
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ireland hôm 7/6, trước khi lên máy bay về Washington. Ảnh: AFP.
Các cuộc đàm phán căng thẳng giữa quan chức Mỹ và Mexico diễn ra suốt ngày 6/6 tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Mexico có biện pháp cứng rắn để chặn người di cư Trung Mỹ và phải cho phép người di cư nộp đơn xin tị nạn ở lại Mexico. Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ dự kiến áp thuế nhập khẩu 5% trị giá hàng trăm tỷ USD vào đầu tuần sau.
"Chúng tôi đang làm tốt", Trump trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả đàm phán với Mexico khi từ châu Âu về Washington tối 7/6. Trước đó, khi rời Ireland, ông đăng Twitter cho biết "có cơ hội" đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Trump nói thêm: "Nếu không đạt được thỏa thuận, Mexico sẽ bắt đầu bị áp thuế 5% vào thứ hai".
Sáng 7/6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador bày tỏ ông "lạc quan" rằng hai bên có thể đạt thỏa thuận. Trong khi đó, quan chức Nhà Trắng Marc Short cho hay họ sẵn sàng đưa ra thông báo áp thuế. Tuy nhiên, ông nói thêm "nếu đàm phán tiếp tục đi đúng hướng, Tổng thống có thể hủy bỏ việc áp thuế vào cuối tuần".
Chính quyền Trump yêu cầu Mexico hành động cứng rắn để ngăn chặn dòng chảy hàng trăm nghìn di dân chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực từ Guatemala, Honduras và El Salvadỏ, những người hy vọng được xin tị nạn ở Mỹ.
Số người di cư, đa số là gia đình có con nhỏ, bị giam hoặc bị chặn tại biên giới đã tăng lên 144.000 vào tháng 5, gấp ba lần một năm trước. Mỹ yêu cầu Mexico chặn biên giới với Guatemala ở phía nam và đồng ý cho người xin tị nạn ở lại Mexico tới khi đơn xin tị nạn được xử lý.
Tuần trước ông Trump tuyên bố bắt đầu từ 10/6, Mỹ sẽ áp thuế 5% lên tất cả hàng hóa xuất khẩu của Mexico và tăng lên 5% mỗi tháng tới khi đạt 25% chừng nào yêu cầu của Mỹ về kiểm soát người di cư được đáp ứng.
Động thái này nhắm trực tiếp vào nền kinh tế Mexico, quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại với Mỹ. Mỹ nhập khẩu khoảng 350 tỷ USD mỗi năm hàng hóa Mexico, bao gồm 128 tỷ USD phụ tùng, ôtô và động cơ, 26 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến.
Sau tuyên bố của Trump, Mexico đã có những động thái xoa dịu Washington khi đồng ý triển khai 5.000 vệ binh quốc gia tới biên giới phía nam chặn một đoàn lữ hành hơn 1.000 người và đóng băng tài khoản ngân hàng của những kẻ bị tình nghi buôn người.
| Lãnh đạo nhà thờ Mexico bị truy tố tội hiếp dâm trẻ vị thành niên
Người đứng đầu một nhà thờ ở Mexico bị cáo buộc buôn người, khiêu dâm trẻ em và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, phải ... |
| Gần nửa triệu người Mỹ mất việc nếu ông Trump đánh thuế Mexico
Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Mexico tiếp tục trong ngày 6-6 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận nào về vấn ... |
Hồng Hạnh (Theo AFP)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (10:01)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (20 phút trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (36 phút trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (1 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (1 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (1 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (1 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (2 giờ trước)
