Thế giới 24h
17/11/2020 15:32Trump có thể rút quân ở Afghanistan trước khi hết nhiệm kỳ
Quan chức Mỹ giấu tên hôm 16/11 cho biết Lầu Năm Góc có thể nhận chỉ thị rút bớt 2.000 trong tổng số 4.500 binh sĩ triển khai tại Afghanistan trong vài ngày tới. Hoạt động này có thể được tiến hành từ giữa tháng 1/2021, chỉ vài ngày trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kết thúc.
Tuy nhiên, người này khẳng định ông chủ Nhà Trắng sẽ không thúc đẩy tiến trình rút quân nhanh hơn điều kiện cho phép tại Afghanistan.
![]() |
| Lính Mỹ tuần tra ở đông nam Afghanistan hồi năm 2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. |
Tổng thống Mỹ tuần trước cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và thế chỗ nhiều quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc sau nhiều bất đồng, cũng như lo ngại rằng các ưu tiên của ông không được Bộ Quốc phòng Mỹ giải quyết kịp thời, trong đó có chấm dứt sự can thiệp của Mỹ tại Afghanistan trước Giáng sinh năm nay.
Afghanistan được đề cập trong hàng loạt cuộc điện đàm giữa quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, người thế chỗ Esper, với người đồng cấp tại các nước đồng minh. "Đây là vấn đề rất quan trọng với những đồng minh NATO và đồng minh trong khu vực, cũng như ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu và bảo vệ nước Mỹ", quan chức giấu tên nói thêm.
Nhiều quan chức Mỹ từng kêu gọi Trump không rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vì lý do chống khủng bố. "Tổng thống đã hành động phù hợp trong vấn đề này. Ông ấy không bao giờ nói rằng 'hãy rút toàn bộ binh sĩ từ ngày mai'. Tất cả đều dựa trên điều kiện thực tế và nỗ lực này vẫn đang duy trì", quan chức giấu tên nói, nhưng không tiết lộ kế hoạch rút quân.
Nhà Trắng không bình luận về thông tin này.
Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan hồi tháng 2 ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt, theo đó các lực lượng nước ngoài sẽ rút khỏi quốc gia Trung Á để đổi lấy cam kết chống khủng bố từ Taliban. Lực lượng này cũng đồng ý đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và cơ chế chia sẻ quyền lực với chính phủ Afghanistan.
"Tránh xa những cuộc chiến tranh vô lý bất tận" được coi là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Trump, dù hàng nghìn binh sĩ Mỹ vẫn đang triển khai tại Iraq, Syria và Afghanistan. Tuy nhiên, kế hoạch rút quân của Nhà Trắng gần như chắc chắn sẽ được xem xét lại sau khi ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào Afghanistan 19 năm trước nhằm lật đổ lực lượng Taliban cầm quyền với cáo buộc chứa chấp các phần tử al-Qaeda thực hiện vụ tấn công 11/9/2001. Khoảng 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Afghanistan và hàng nghìn người khác bị thương.
Vũ Anh (Theo Reuters)
- Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ (20:21)
- Thống kê chưa từng có ở World Cup 2026 chỉ rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới (1 giờ trước)
- Trẻ mắc viêm não Nhật Bản gia tăng, nhiều ca nguy kịch (1 giờ trước)
- Du khách Việt sẵn sàng lên kế hoạch cho cả một hành trình để "đu" concert (2 giờ trước)
- Đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km (2 giờ trước)
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (2 giờ trước)
- Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay (3 giờ trước)
- Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai' (3 giờ trước)
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (3 giờ trước)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (4 giờ trước)
