Triều Tiên tuyên bố phóng thành công ICBM Hwasong-18

Triều Tiên thông báo phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18, trong động thái nhằm phô diễn sức mạnh răn đe quân sự.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (19/12) xác nhận, quân đội nước này ngày 18/12 đã phóng thành công ICBM Hwasong-18 trong cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân chiến lược do Chủ tịch Triều tiêu Kim Jong-un trực tiếp thị sát.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công ICBM Hwasong-18 -0
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hoạt động chuẩn bị vụ phóng ICBM ngày 18/12. Ảnh: KCNA

Quả đạn trong vụ việc đạt độ cao tối đa 6.518,2 km, bay xa 1.002,3 km và lao chính xác xuống mục tiêu ở vùng biển phía Đông Triều Tiên sau 4.415 giây. "Cuộc tập trận phóng (ICBM Hwasong-18) không có tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng", KCNA nêu.

Theo KCNA, hoạt động phóng ICBM nhằm "đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng răn đe hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời xác nhận tính cơ động, khả năng chiến đấu và độ tin cậy của lực lượng này".

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công ICBM Hwasong-18 -0
Tên lửa Hwasong-18 trong vụ phóng mới nhất có thể đạt độ cao hơn 6.500km. Ảnh: KCNA

Sau khi thị sát vụ phóng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định đó là minh chứng rõ ràng về "tình trạng thực tế cũng như độ tin cậy về năng lực tấn công đáng gờm và khả năng răn đe hạt nhân tuyệt đối mà lực lượng vũ trang Triều Tiên sở hữu".

Đây là lần thứ ba Triều Tiên thử thành công tên lửa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn trong năm 2023, sau các lần thử thành công hồi tháng 4 và 7 vừa qua. Trong vụ phóng hồi tháng 7, Triều Tiên xác nhận tên lửa bay 1.001km trong 4.491 giây, đạt đến độ cao 6.648km trước khi lao xuống vùng biển được chỉ định.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trieu-tien-tuyen-bo-phong-thanh-cong-icbm-hwasong-18-i717524/

Thái Hà / cand.com.vn