Khoa học - Công nghệ
23/10/2023 15:12Trận động đất mạnh nhất Sao Hỏa: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ
Ngày 4/5/2022, Sao Hỏa xuất hiện trận động đất mạnh nhất với cường độ 4,7 độ richter. Nó kéo dài ít nhất 6 giờ được tàu đổ bộ InSight của NASA ghi lại. Động đất trên Sao Hỏa là sự kiện địa chấn làm rung chuyển bề mặt của hành tinh này.
Nghiên cứu mới đây do Đại học Oxford thực hiện phát hiện rằng vụ động đất trên là kết quả do lực kiến tạo khổng lồ bên trong lớp vỏ Sao Hỏa gây ra.

Ngày 4/5/2022, sao Hỏa xuất hiện trận động đất mạnh nhất với cường độ 4,7 độ richter.
(Ảnh minh họa: Google)
Trên Sao Hỏa, động đất chủ yếu dao động từ 1 đến 3 độ richter. Trận động đất ngày 4/5/2022 vượt qua kỷ lục trước đó 4,2 độ richter được ghi nhận vào tháng 8/2021. Lúc đầu, các chuyên gia cho rằng, trận động đất gần đây nhất do thiên thạch đâm vào bề mặt sao Hỏa.
Để xác thực giả thuyết này, nhóm chuyên gia quốc tế nhờ sự hỗ trợ từ các thiết bị thăm dò quỹ đạo của các cơ quan vũ trụ lớn như Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, Cơ quan Vũ trụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
“Đây là lần đầu tiên nhiều sứ mệnh thăm dò trên quỹ đạo quanh Sao Hỏa hợp tác trong một dự án duy nhất”, theo nghiên cứu mới.
Các thiết bị đã quét 144 triệu km2 diện tích bề mặt Hỏa tinh, xác định xem liệu có bất kỳ miệng hố va chạm mới nào xuất hiện hay không.
Bất chấp nhiều tháng tìm kiếm, không có bằng chứng nào được phát hiện. Vì thế, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, trận động đất lớn nhất lịch sử Sao Hoả này được kích hoạt bởi sự giải phóng các lực kiến tạo từ bên trong Sao Hỏa.
Điều này cho thấy, Sao Hỏa có hoạt động địa chấn mạnh hơn nhiều so với các giả thuyết trước đây.

Trận động đất mạnh 4,7 độ richter trên Sao Hỏa diễn ra 6 giờ. (Ảnh minh họa: Google)
“Trước giờ, chúng tôi nghĩ rằng ngày nay Sao Hỏa không còn bất kỳ hoạt động mảng kiến tạo nào. Nhưng trận động đất gần nhất xảy ra do sự giải phóng áp lực bên trong lớp vỏ Sao Hỏa dưới hoạt động mảng kiến tạo, khiến các phần khác nhau của Hỏa tinh nguội đi, co lại với tốc độ khác nhau.
Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa hiểu đầy đủ tại sao một số nơi trên Hỏa tinh lại chịu áp lực cao hơn những vùng khác. Vì vậy, nghiên cứu mới này phần nào giúp chúng ta hiểu được nơi nào con người có thể sống an toàn trên Sao Hỏa, nơi nào bạn có thể tránh”, Benjamin Fernando đến từ Đại học Oxford, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết.
https://vtc.vn/tran-dong-dat-manh-nhat-sao-hoa-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-ar827854.html
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (15:00)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (1 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (1 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (3 giờ trước)
- 3 dấu hiệu khi ngủ dậy cảnh báo sức khỏe đang suy kiệt, tuổi thọ thấp (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21-4: Tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng (5 giờ trước)
- Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng (5 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ còn 26°C (5 giờ trước)
- Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm (6 giờ trước)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (6 giờ trước)