Trạm BOT cầu Tân Đệ ở Thái Bình sắp dừng hoạt động

Tasco sẽ di dời, lắp đặt trạm thu phí mới tại đường tránh quốc lộ 10 qua thị trấn Đông Hưng (Thái Bình).

tram bot cau tan de o thai binh sap dung hoat dong

Trạm BOT cầu Tân Đệ, Thái Bình. Ảnh: Giang Chinh

Công ty cổ phần Tasco, chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Yên đến cầu Tân Đệ (Thái Bình) vừa thông báo sẽ chấm dứt hoạt động thu phí tại trạm BOT Tân Đệ.

Cụ thể, Tasco sẽ di dời, lắp đặt trạm thu phí mới tại đường tránh quốc lộ 10 qua thị trấn Đông Hưng và kinh phí lắp đặt do Tổng cục đường bộ hỗ trợ.

Trước đó ngày 12/12, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho tỉnh và có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ về việc thống nhất vị trí để Tasco đặt trạm thu phí tuyến đường tránh quốc lộ 10. Động thái này diễn ra sau khi từ giữa năm 2018, hàng loạt tài xế, nhà xe... tập trung phản đối việc đặt trạm thu phí BOT tại cầu Tân Đệ.

Theo nhiều tài xế, cầu Tân Đệ được xây dựng xong vào tháng 7/2002 bằng vốn ODA của Nhật Bản và thu phí đến năm 2009 là kết thúc hoàn vốn.

Từ năm 2009 đến nay, trạm tiếp tục hoạt động thu phí để hoàn vốn dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Yên đến cầu Tân Đệ do chủ đầu tư là công ty Tasco triển khai. "Đoạn đường này chỉ dài gần 6 km và chúng tôi cho rằng nhà đầu tư thu phí trong suốt hơn 8 năm qua là đã đủ hoàn vốn, do vậy lẽ ra tại thời điểm này trạm BOT cầu Tân Đệ phải dừng thu", một tài xế nói.

Trước sức ép của các tài xế, chủ đầu tư đã phải xả trạm từ tháng 7.

/ https://vnexpress.net