- Mỹ xây dựng kế hoạch đưa 1 triệu người Palestine sang Libya định cư
- Ít nhất 100 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Gaza
Trả lời phỏng vấn tờ Arabnews ngày 5-6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ phải làm mọi thứ trong khả năng để theo đuổi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời tạo các điều kiện để thực hiện giải pháp đó.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: “Việc duy trì quan điểm về giải pháp hai nhà nước là vô cùng cần thiết, với tất cả những điều khủng khiếp mà chúng ta đang chứng kiến ở Gaza và Bờ Tây. Và đối với những người còn nghi ngờ về giải pháp hai nhà nước, tôi xin hỏi giải pháp thay thế là gì? Liệu đó có phải là giải pháp một nhà nước trong đó người Palestine bị trục xuất hoặc người Palestine sẽ bị buộc phải sống trên đất của họ mà không có quyền? Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi tin chắc rằng cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ phải làm mọi cách để duy trì giải pháp hai nhà nước và sau đó hiện thực hóa các điều kiện để biến giải pháp đó thành hiện thực.”
Bình luận của ông được đưa ra khi Saudi Arabia và Pháp chuẩn bị đồng chủ trì một hội nghị quốc tế trong tháng này nhằm nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa Israel và Palestine.
Nỗ lực trên đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế trong bối cảnh tình hình ở Gaza ngày càng xấu đi do Israel tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự sau khi thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas sụp đổ vào tháng 3 và Tel Aviv quyết định chặn viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ này.
Theo các nhà quan sát, những hành động của Israel đã gây ra hàng nghìn cái chết của người Palestine, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên diện rộng, thúc đẩy nhiều cuộc di dời hàng loạt và nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng.
Thiệt hại tàn khốc do cuộc tấn công trở lại của Israel vào Gaza đã khiến cộng đồng quốc tế lên án. Các nước Arab lưu ý hội nghị sắp tới không chỉ hướng tới mục tiêu ngoại giao mà còn phải đưa ra những bước đi cụ thể hướng tới hòa bình.
Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc để chuẩn bị cho hội nghị, Saudi Arabia cho biết việc chính thức công nhận Nhà nước Palestine là "điều cần thiết về mặt chiến lược" vì "nền tảng của một trật tự khu vực mới dựa trên sự công nhận và chung sống lẫn nhau". Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 20-6 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, nhằm mục đích khẩn trương thông qua các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Palestine được 147 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc chính thức công nhận và giữ tư cách là quốc gia quan sát viên phi thành viên trong tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kể từ năm 2012, nhưng chưa được công nhận là thành viên chính thức.