Tổng thống Trump cam kết hỗ trợ Myanmar sau trận động đất kinh hoàng

Theo NDTV, Mỹ cam kết hỗ trợ Myanmar sau khi nước này hứng chịu trận động đất lớn làm rung chuyển nhiều nước láng giềng.

Hôm 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên rằng "chúng tôi sẽ giúp đỡ", sau khi nhìn thấy hình ảnh hàng loạt tòa nhà bị san phẳng, nhiều cây cầu bị sập và những con đường nứt nẻ tại Myanmar.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ cũng tuyên bố, nước này sẵn sàng gửi hỗ trợ đến Myanmar sau trận động đất mạnh 7,7 độ.

Người dân đứng trước một công trình đổ nát ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Getty)

Người dân đứng trước một công trình đổ nát ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Getty)

Ông Modi đăng tải trên X: "Tôi lo lắng về tình hình sau trận động đất ở Myanmar và Thái Lan. Cầu nguyện cho mọi người an toàn. Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Về vấn đề này, tôi yêu cầu cơ quan chức năng của chúng tôi luôn sẵn sàng và yêu cầu Bộ Ngoại giao giữ liên lạc với chính phủ Myanmar cũng như Thái Lan".

Tính đến cuối ngày 28/3, có ít nhất 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương trong trận động đất xảy ra ở Myanmar. Số liệu thương vong và mức độ tàn phá do trận động đất gây ra dự kiến sẽ tăng lên khi hoạt động cứu hộ được tiếp tục.

 

Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 khu vực, bao gồm Sagaing, Mandalay và Thủ đô Nay Pyi Taw sau trận động đất mạnh ngày 28/3, đồng thời khẩn trương triển khai hoạt động cứu hộ. Chính phủ cũng đang điều tra thiệt hại và thúc đẩy việc tiếp cận nguồn viện trợ nhân đạo nhằm khắc phục thảm họa.

Tờ Mirror của Anh dẫn các báo cáo truyền thông cho rằng tháp kiểm soát không lưu tại Nay Pyi Taw bị sập do động đất. Nhiều khả năng tất cả nhân viên bên trong đã thiệt mạng.

Trước đó, trong đoạn phim được chia sẻ về sân bay Mandalay, nhiều người sợ hãi cố gắng chạy đến nơi an toàn trong trận động đất mạnh, có nhiều tiếng ồn ở đằng sau. Động đất mạnh đến mức có thể cảm nhận được ở Thái Lan và Trung Quốc.

Nhà địa chấn học James Jackson nói với CNN rằng trận động đất mạnh 7,7 độ richter làm rung chuyển Myanmar giống như "con dao lớn cắt vào Trái đất". Ông cho biết trận động đất này xảy ra do vết nứt toạc kéo dài, gây ra chuyển động ngang trên mặt đất.

Fabrice Cotton, nhà địa chấn học khác, nói rằng trận động đất này có quy mô tương đương trận động đất xảy ra năm 2023 khiến hơn 55.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

https://vtcnews.vn/tong-thong-trump-cam-ket-ho-tro-myanmar-sau-tran-dong-dat-kinh-hoang-ar934464.html

Kông Anh(Nguồn: NDTV) / VTC News