- 144 người thiệt mạng sau cơn động đất ở Myanmar
- Cận cảnh thảm họa tại Myanmar sau trận động đất 'như nhát dao cắt vào Trái đất'
Theo CNN, số người thiệt mạng tại Bangkok do ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar vẫn tăng lên, hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiến hành trên toàn bộ thủ đô Thái Lan.
Phó thống đốc Tavida Kamolvej cho biết có ít nhất 10 người tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan thiệt mạng do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở quốc gia láng giềng Myanmar.
Tính đến 22h ngày 29/3 (giờ địa phương), ngoài những người tử vong được xác nhận, vẫn còn 16 người khác bị thương và 101 người mất tích tại 3 công trường xây dựng ở quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak.

Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Bangkok khuyến cáo người dân trong hai tòa nhà lớn ở quận Chatuchak và quận Phra Khanong sơ tán.
Có 5 công viên công cộng và 6 nơi trú ẩn tạm thời được mở cửa để người dân trú ẩn. Chính quyền Bangkok triển khai thêm lực lượng cảnh sát và quan chức thành phố để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới thăm hiện trường và cho biết, nhiều tòa nhà có vấn đề là những công trình đang thi công, chưa ổn định về kết cấu. Tuy nhiên, người dân có thể trở về nhà mà không lo gặp nguy hiểm.
Bà Paetongtarn nói: "Tôi muốn đảm bảo với người dân rằng dư chấn sau trận động đất không phải là mối đe dọa lớn. Cư dân sống ở những tòa nhà cao tầng bị hư hại nhẹ có thể quay về nhà an toàn".
Giới chức Thái Lan từng tuyên bố Bangkok là "vùng thảm họa" và yêu cầu dân rời khỏi các tòa nhà cao tầng.
Trước đó, cơ quan quan sát động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan ghi nhận tổng cộng có 12 dư chấn sau trận động đất gần Mandalay ở Myanmar vào chiều 28/3.
Trận động đất đầu tiên, mạnh 8,2 độ richter ở độ sâu 10 km, được báo cáo vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều gần Mandalay, cách huyện Pang Mapha của Mae Hong Son, Thái Lan khoảng 392 km.
Các cơn dư chấn sẽ nhỏ hơn trận động đất chính và sẽ giảm dần cường độ cho đến khi hoàn toàn dừng lại, đôi khi có thể mất vài tuần.