Quốc tế
01/06/2020 17:45Tổng thống Trump: Antifa là tổ chức khủng bố, cổ xúy biểu tình chống cảnh sát
Hôm 31/5, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ chỉ định Antifa là một "tổ chức khủng bố". Trong khi các chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng, Tổng thống không có thẩm quyền pháp lý cho việc chỉ định như vậy.
"Mỹ sẽ xem Antifa như một tổ chức khủng bố", Tổng thống Trump cho biết trên Twitter.
Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra khi ông tìm cách đổ lỗi cho các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, thể hiện sự phãn nộ về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd hôm 25/5 tại Minneapolis.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Antifa là tổ chức khủng bố.
Không đưa ra được bằng chứng, ông Trump và một số quan chức hàng đầu từ chính quyền của ông, bao gồm Tổng chưởng lý Mỹ William Barr, đã đổ lỗi cho Antifa và các nhóm được mô tả là "kẻ kích động", vì đã tổ chức các cuộc biểu tình ở các thành phố của Mỹ.
"Bạo lực do Antifa và các nhóm tương tự khác liên quan đến các vụ bạo loạn là khủng bố trong nước và sẽ được xử lý", Tổng chưởng lý Mỹ William Barr cho biết trong một tuyên bố hôm 31/5, sau dòng tweet của Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, các học giả và nhà phân tích pháp lý cho rằng, ông Trump không có thẩm quyền pháp lý để chỉ định một nhóm trong nước là tổ chức khủng bố giống như cách mà chính quyền Mỹ từng làm với các thực thể nước ngoài.
"Hiện tại, không có thẩm quyền pháp lý để chỉ định các nhóm, phong trào trong nước là các tổ chức khủng bố. Bất kỳ nỗ lực nào trong việc một chỉ định như vậy sẽ gây ra những lo ngại đáng kể", Mary McCord, cựu quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ nói.
Các chuyên gia lưu ý rằng Antifa là một phong trào tự phát, không phải là một tổ chức. "Chủ nghĩa khủng bố là một nhãn hiệu gắn với yếu tố chính trị, dễ bị lạm dụng và lạm dụng", Giám đốc Dự án An ninh Quốc gia ACLU Hina Shamsi nói.
Antifa – viết tắt của từ “anti-fascist” (chống phát xít)”, là tên của nhóm chống phân biệt chủng tộc, liên quan đến một số vụ đụng độ bạo lực trong những năm gần đây. Theo USA Today, phong trào này không có cơ cấu thống nhất hay lãnh đạo quốc gia.
Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Trump có nghiêm túc theo đuổi chỉ định Antifa là tổ chức khủng bố thông qua các kênh chính thức hay không, điều này thường đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều cơ quan liên bang. Bất kỳ nỗ lực để làm như vậy sẽ có thể đối mặt với những thách thức pháp lý.
Chính quyền các bang tại Mỹ đang đổ lỗi cho lực lượng "bên ngoài" về bạo lực trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Họ nói rằng "những kẻ kích động có tổ chức" đang tràn vào thành phố của họ không phải để kêu gọi công lý mà là gây ra sự hủy diệt.
Hôm 30/5, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết, thành phố này đang phải đối phó với những kẻ xúi giục đến từ bên ngoài bang Minnesota, những người đang cố gắng gây bất ổn cho thành phố và khu vực.
- Cân nhắc quy định lao động trên nền tảng số phải tham gia BHXH bắt buộc (14:03)
- Thủ tướng: Thuốc, thiết bị y tế bị đội giá cao gây thiệt hại lớn cho cả người bệnh và Nhà nước (3 phút trước)
- Vụ 2 người tử vong tại hồ điều hòa Định Công: Lỗ hổng trong công tác quản lý (8 phút trước)
- Nam sinh đánh cô giáo ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào? (13 phút trước)
- Canada và EU thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hơn (18 phút trước)
- Siêu bão Champi mạnh cấp 17, mắt bão rộng 80km (19 phút trước)
- Điều tra vụ án Hải Sapa TV: Bắt giam thêm 2 kế toán, thủ quỹ công ty Hoàng Nam (21 phút trước)
- Đề xuất giải pháp chặn mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế (32 phút trước)
- Truy tố "ông trùm" trong vụ web lậu "Xôi Lạc TV" (1 giờ trước)
- Pháp tăng cường an ninh trước làn sóng biểu tình mới (1 giờ trước)