Quốc tế
24/07/2023 01:37Tổng thống Putin: Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại
Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 23/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Theo ông Putin, Ukraine mất hơn 26.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu phản công hồi đầu tháng 6/2023, RiaNovosti đưa tin.
Tổng thống Nga cho biết thêm, một lượng đáng kể thiết bị quân sự phương Tây cấp cho Ukraine đã bị phá hủy trong ngày vừa qua. Tổng thống Belarus Lukashenko, trong khi đó, nói rằng, lực lượng Nga đã hạ 15 xe tăng Leopard và 20 xe chiến đấu bộ binh Bradley trong một trận chiến.
Ukraine từ đầu tháng 6/2023 tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở chiến tuyến Đông Nam, nhưng hứng chịu thiệt hại về nhân lực và thiết bị, bao gồm loạt xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cùng các xe chiến đấu Bradley và Stryker.
Theo giới quan sát, đợt phản công lần này của Ukraine khó khăn hơn giai đoạn mùa Thu 2022 khi Kiev nhanh chóng tái kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Kherson và Kharkov do Nga chủ động rút về phía bên kia sông Dnipro (ở Kherson) và sông Oskil (Kharkov) để lập tuyến phòng thủ.
Trên chiến trường, Nga áp đảo về pháo binh và khả năng tác chiến đường không do các hệ thống phòng không của Ukraine hoặc đã bị phá hủy, hoặc còn rất ít đạn dược để hoạt động. Bên cạnh đó, Moscow đã bố trí các tuyến công sự kiên cố diện tích rộng, bảo vệ bằng mìn.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cách đây vài hôm nhận định, Ukraine đang hứng chịu thương vong đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều lực lượng dự bị phục vụ nỗ lực phản công. Một số chuyên gia phương Tây tin rằng, Kiev đang trì hoãn phản công để nghiên cứu chiến thuật phù hợp.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, Kiev đã giành quyền kiểm soát hơn 210 km2 lãnh thổ trong vài tuần qua. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá các khu vực đó đều nằm gần ranh giới, vắng bóng dân thường và đối mặt nguy cơ bị tập kích thường trực bởi pháo binh Nga.
Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/7 xác nhận, họ tiếp tục tập kích các mục tiêu ở Odessa và phá hủy kho chứa, cơ sở lắp ráp xuồng tự sát của Ukraine.
Hôm 17/7, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng xuồng không người lái mang bom tấn công cầu Crimea khiến phần cầu đường bộ bị hư hại, 2 dân thường thiệt mạng. Moscow sau đó khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn.
Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận, Nga đã sử dụng 19 tên lửa Oniks, Kalibr và Iskander tập kích Odessa. Phía Ukraine tuyên bố phòng không nước này đánh chặn được 9 tên lửa, nhưng không công bố chủng loại cụ thể.
Cơ quan quân sự Odessa cho biết, nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi tại địa phương này bị hư hại trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Nga khẳng định họ đã xác minh các mục tiêu cẩn thận và nhận định nhà thờ bị phá hủy bởi tên lửa phòng không Ukraine rơi trúng do lỗi của kíp vận hành.
- Sắc vóc 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Nhà sản xuất âm nhạc đạt giải Grammy 'về chung nhà' với Soobin, Binz là ai? (2 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt (3 giờ trước)
- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ: Sức mạnh mềm và biểu tượng lên ngôi (3 giờ trước)
- 'Messi Thái' được giữ sức, chờ đấu tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- Cầu Nhật Tân áp quy định giữ khoảng cách, 3 làn ô tô giới hạn 80km/h (3 giờ trước)
- Tổng thống Iran: Không còn tin tưởng đàm phán với Mỹ (4 giờ trước)
- Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM tăng mạnh, nhiều ca chuyển nặng (4 giờ trước)
- Mở thêm không gian phát triển cho đô thị Hà Nội (4 giờ trước)
- “Trải thảm” đón dòng vốn dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu (5 giờ trước)