Quốc tế
28/06/2019 16:40Tổng thống Philippines bất ngờ đảo ngược tuyên bố, nói không cho phép Trung Quốc đánh cá ở EEZ
"Tổng thống sẽ không từ bỏ chủ quyền của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của chúng tôi", người phát ngôn của ông Duterte, Salvador Panelo nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra hôm 27/6.
Ông Panelo nói thêm rằng các quyết định mà Tổng thống Duterte đưa ra là phù hợp với Hiến pháp, bác bỏ các cáo buộc trước đó của một số quan chức Philippines cho rằng tuyên bố cho phép Trung Quốc đánh cá ở EEZ của ông Duterte là vi hiến.
Cũng theo ông Panelo, nhà lãnh đạo Philippines đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN cuối tuần qua về nguy cơ từ các đường ranh giới mơ hồ của Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh bồi thường và áp dụng bộ quy tắc ứng xử ở vùng biển tranh chấp.
![]() |
Tổng thống Rodrigo Duterte. (Ảnh: CNN)
Trước đó, trong bài phát biểu hôm 26/6, Tổng thống Duterte khẳng định Trung Quốc vẫn sẽ được phép đánh bắt cá ở khu vực EEZ vì tình hữu nghị giữa 2 nước. Trong một tuyên bố sau đó, ông nhấn mạnh ngay cả khi bản thân muốn, ông cũng không thể ngăn chặn Trung Quốc đánh cá ở vùng EEZ, khẳng định điều này sẽ chỉ dẫn tới một cuộc đối đầu.
"Ngay cả nước Mỹ cũng không dám điều đó vì sợ đối đầu với Trung Quốc", ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, phát biểu này của ông Duterte làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.
Một số thành viên của nhóm cánh tả Bayan gọi tuyên bố viện dẫn lý do Trung Quốc với Philippines là bạn bè này của ông Duterte là một sự phản bội lợi ích quốc gia.
"Tình hữu nghị không liên quan tới việc duy trì chủ quyền. Tình hữu nghị cũng không thể được viện dẫn cho hành động nhiều lần vi phạm chủ quyền. Tuyên bố của Tổng thống cho thấy ông ấy không hề có ý định duy trì chiến thắng pháp lý mà chúng tôi đã đạt được tại tòa án quốc tế", ông Renato Reyes, Tổng thư ký của Bayan cho hay.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 27/6, chuyên gia lập hiến Christian Monsod cho rằng tuyên bố để Trung Quốc đánh bắt cá ở EEZ là hành động vi hiến.
"Hiến pháp quy định rõ ràng rằng chỉ có người Philippines mới được quyền đánh bắt tại vùng đặc quyền kinh tế của đất nước và ông Duterte không có quyền sửa đổi điều này", ông Monsod, một trong những người soạn thảo Hiến pháp năm 1987 của Philippines cho hay.
Điều 12, Mục 7 của Hiến pháp Philppines quy định "nhà nước sẽ bảo vệ sự giàu có trên biển của quốc gia ở vùng biển quần đảo, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế và dành riêng quyền sử dụng và đánh bắt cho công dân Philippines".
| Tổng thống Philippines lo quân đội bị xóa sổ nếu xung đột với Trung Quốc
Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết không sợ Trung Quốc nhưng lo ngại viễn cảnh cường quốc châu Á này sẽ xóa sổ các lực ... |
| Phó Tổng thống Philippines yêu cầu đưa thủy thủ đoàn Trung Quốc ra xét xử
Ngày 16-6, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo bày tỏ “sự phẫn nộ sâu sắc” về vụ tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm chìm ... |
| Tổng thống Philippines dọa 'tuyên chiến' với Canada vì rác thải
Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích Canada coi Philippines là "bãi rác thải sinh hoạt" và yêu cầu nước này nhận lại rác. |
| Tổng thống Philippines khẳng định ngoại giao là thượng sách ở Biển Đông
Duterte cho rằng biện pháp ngoại giao sẽ hiệu quả hơn động thái quân sự trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. |
- Thị trường bất động sản khó rơi vào suy giảm đồng loạt (18:15)
- Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam (40 phút trước)
- Vượt xe bất chấp bằng làn ngược chiều: Tài xế Việt phải học văn hóa xếp hàng (1 giờ trước)
- Loạt cổ phiếu thăng hoa, VN-Index tăng hơn 27 điểm (1 giờ trước)
- Anh em “Cào Cào”, “Châu Chấu” và câu chuyện chắp cánh đam mê boxing (1 giờ trước)
- Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng (2 giờ trước)
- CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào? (3 giờ trước)
- Các dòng sông 'huyết mạch' ở châu Âu cạn nước vì nắng nóng cực đoan (4 giờ trước)
- Giá xăng dầu hạ nhiệt kéo chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,12% (5 giờ trước)
- Báo Indonesia: Gặp đội tuyển Việt Nam mới là thử thách thực sự (5 giờ trước)
