Tổng thống Peru giải thích lý do chậm trễ trong giải quyết 3 kiến nghị của Petrovietnam ngay tại APEC CEO Summit 2017

Theo giải thích của Tổng thống Peru, quốc gia này muốn thay đổi trong việc khai thác và phát triển dầu khí, để sản phẩm có giá thành hợp lý hơn.

tong thong peru giai thich ly do cham tre trong giai quyet 3 kien nghi cua petrovietnam ngay tai apec ceo summit 2017

Tại phiên đối thoại thứ 6 có chủ đề “Những chân trời mới cho thương mại”, đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã có câu hỏi gửi tới Tổng thống Cộng hòa Peru.

Ông Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (thuộc PVN) cho biết, 3 đề xuất của công ty đã từng được gửi tới ngài Tổng thống và Quốc hội Peru nhưng chưa có câu trả lời. Đây là 3 đề xuất về việc hoạt động của công ty tại Peru.

“Đúng 1 năm trước, tại diễn đàn như thế này bên Peru (APEC Peru 2016), chúng tôi đã đưa ra đề xuất. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều cuộc họp liên chính phủ, vẫn chưa giải quyết được. Đề nghị Tổng thống cho biết, với mối cảm tình với đất nước Việt Nam, công ty Việt Nam và sự cởi mở như Tổng thống vừa chia sẻ thì đến khi nào kiến nghị này được giải quyết?” – ông Ngô Hữu Hải hỏi.

Ông Pedro Pablo Kuczynski, Tổng thống Cộng Hòa Peru đã trả lời câu hỏi của đại diện PVN ngay tại phiên đối thoại. Tổng thống Peru cho rằng, đây là một câu hỏi về khai thác dầu mỏ tại khu vực rừng Amazon, thuộc lãnh thổ Peru. Một vài đơn vị vận hành của phía Peru cũng tham gia dự án với PVN và có nhiều lý do khiến dự án bị chậm trễ.

“Chúng tôi còn có một vài đơn đơn vị vận hành mà ngài Hải vừa rồi cũng đã nói. Lý do dự án của chúng tôi hơi chậm là chúng tôi muốn có những thay đổi trong việc khai thác và phát triển dầu khí, để có sự thay đổi giá thành hợp lý hơn. Do đó, cả quá trình khá chậm. Chúng tôi cũng đang xây dựng một đường ống trung chuyển dầu trong khu vực. Đấy là những vấn đề lý giải cho sự chậm trễ của dự án” – Tổng thống Cộng hòa Peru nói.

Hiện nay, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (thuộc PVN) đang có 2 lô khai thác dầu khí cùng với Công ty Perenco (Cộng hòa Pháp) là 67 và 39, tại rừng Amazon thuộc lãnh thổ Peru. Ngày 20/11/2013, Tổng công ty và Perenco đã bắt đầu khai thác dòng dầu thương mại.

Trước khi trả lời các câu hỏi, các diễn giả đã cùng nhau thảo luận về tự do hóa thương mại. Tổng thống Cộng hòa Peru đã nhắc tới Tập đoàn Viettel và coi đây như một một biểu tượng của sự hợp tác. Viettel đã đầu tư vào Peru và cung cấp dịch vụ viễn thông với thương hiệu Bitel. Tổng thống Peru khẳng định, Viettel – một doanh nghiệp Việt Nam đang đóng vai trò lớn trên thế giới, điều không ai nghĩ đến trước đây sau khi Việt Nam trải qua 2 cuộc chiến tranh.

tong thong peru giai thich ly do cham tre trong giai quyet 3 kien nghi cua petrovietnam ngay tai apec ceo summit 2017 Petrovietnam ký kết hợp tác với Zarubezhneft

Chiều ngày 9/11, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có buổi làm việc với Tổng giám ...

tong thong peru giai thich ly do cham tre trong giai quyet 3 kien nghi cua petrovietnam ngay tai apec ceo summit 2017 Ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng quan trọng tại Hội nghị APEC

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị APEC, đoàn đại biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn ...

tong thong peru giai thich ly do cham tre trong giai quyet 3 kien nghi cua petrovietnam ngay tai apec ceo summit 2017 Chủ tịch Exxon Mobil: Dự án Cá Voi Xanh sẽ khai thác năm 2019

Tại Hội nghị Doanh nhân APEC 2017, ông Liam Mallon, Chủ tịch tập đoàn Exxon Mobil, thông tin về dự án mỏ dầu khí Cá ...

http://ttvn.vn/kinh-doanh/tong-thong-peru-giai-thich-ly-do-cham-tre-trong-giai-quyet-3-kien-nghi-cua-petrovietnam-ngay-tai-apec-ceo-summit-2017-42017911162823283.htm

/ Tri thức Trẻ