Tổng thống Biden công khai thu nhập

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris công khai hồ sơ thuế năm 2021, phản ánh thu nhập của họ trong năm qua.

Theo bản khai thuế được Nhà Trắng công bố, tổng thu nhập của Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vào năm 2021 là 610.702 USD, trong khi Phó Tổng thống Harris và chồng bà kiếm được hơn 1,65 triệu USD.

Bản khai thuế của Nhà Trắng cũng cho hay, tổng thống và phu nhân đã phải nộp mức thuế thu nhập liên bang 24,6% cho năm 2021.

Tổng thống Biden công khai thu nhập - 1

 Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công khai hồ sơ thuế năm 2021. 

“Với việc công bố này, Tổng thống đã chia sẻ tổng cộng 24 năm khai thuế với công chúng Mỹ, một lần nữa thể hiện cam kết minh bạch với người dân Mỹ về tài chính”, Nhà Trắng cho biết.

Cụ thể, ông Joe Biden kiếm được 378.333 USD với tư cách là tổng thống, số tiền được chia theo tỷ lệ của mức lương 400.000 USD hàng năm mà tổng thống nhận được kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden kiếm được 67.116 USD khi làm công tác giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Tổng thống và đệ nhất phu nhân cũng báo cáo kiếm thêm 61.995 USD tiền bản quyền xuất bản sách.

Thu nhập năm của vợ chồng ông Biden được công bố một năm trước nhậm chức (2020) là 607.336 USD, trong đó họ phải đóng mức thuế thu nhập liên bang là 25,9%.

Bản khai thuế được Nhà Trắng công bố cho biết, con số thu nhập của cặp vợ chồng Phó Tổng thống Harris giống năm 2020, gần 1,7 triệu USD. Phó Tổng thống Harris và chồng bà, Doug Emhoff, có tổng thu nhập 1.655.563 USD vào năm 2021. Mức thuế thu nhập liên bang mà họ phải đóng là 31,6%.

Bà Harris kiếm được 215.548 USD trong vai trò phó tổng thống và 400.000 USD từ việc bán sách. Chồng bà - ông Emhoff, kiếm được 582.543 USD từ công việc luật sư tại các công ty luật DLA Piper và Venable. Phu quân bà Harris cũng thu được 164.740 USD khi tham gia giảng dạy tại Đại học Georgetown.

Tổng thống Joe Biden đã công bố các tờ khai thuế của mình trong 2 năm đầu cầm quyền và ông cũng làm như vậy trong khi vận động tranh cử tổng thống. Người tiền nhiệm của ông - cựu Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ khi từ chối tiết lộ hồ sơ thuế của mình khi còn là ứng cử viên, cũng như khi đương nhiệm.

https://vtc.vn/tong-thong-biden-cong-khai-thu-nhap-ar671637.html

 

KÔNG ANH(Nguồn: The Hill) / Theo VTC News