Tổ chức “gọi vong” là lừa đảo, là tội ác

Phóng sự điều tra “Truyền bá chuyện “vong báo oán”, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ” tố cáo hoạt động lừa đảo thu tiền ở chùa Ba Vàng đã gây chấn động dư luận. Ngay lập tức, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã có công văn “hỏa tốc” số 1014 gửi Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý một số thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi ở chùa Ba Vàng.

to chuc goi vong la lua dao la toi ac
Hình ảnh thỉnh vong báo oán, chuyển nghiệp ở chùa Ba Vàng do PV Báo Lao Động ghi lại.

Phóng sự điều tra “Truyền bá chuyện “vong báo oán”, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ” tố cáo hoạt động lừa đảo thu tiền ở chùa Ba Vàng đã gây chấn động dư luận. Ngay lập tức, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã có công văn “hỏa tốc” số 1014 gửi Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý một số thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi ở chùa Ba Vàng.

Các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức lên tiếng việc gọi vong là không đúng chính pháp của đạo Phật. Đây rõ ràng là lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Phải khẳng định, ở đây không phải là hoạt động tôn giáo mà là tổ chức lừa đảo.

Không những thế, những người truyền bá này còn lợi dụng sự u mê của người tin theo, đã rao giảng nhiều điều đi ngược lại với đạo đức xã hội, xúc phạm đến vong linh của người đã khuất. Ví dụ như cho rằng, cô gái đi ship gà bị nạn là do bị quả báo. Thậm chí, xúc phạm cả vong linh anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Những chứng cứ mà PV Báo Lao Động thu thập được cho thấy, nhóm người mượn danh cửa Phật và lợi dụng sự u mê của người tin theo, đã lừa đảo, thu tiền bất chính, hay có thể nói là có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những người là nạn nhân của nhóm lừa đảo này thì sao? Họ bị khủng bố tinh thần, lo lắng, hoảng sợ, suy nghĩ và sống tiêu cực. Đó là đời sống tinh thần, còn về vật chất, họ phải đem tiền đi nộp cho bọn lừa đảo. Tiền mất, tinh thần mất, mất hết. Chưa kể, có những trường hợp vì sự u mê ám chướng này mà vợ chồng xung khắc, gia đình tan nát, tán gia bại sản. Cho nên, tổ chức lừa đảo này cũng là một tổ chức tội ác.

Một câu hỏi rất đáng đặt ra, đó là tại sao tổ chức lừa đảo này hoạt động từ lâu, lừa cả chục ngàn người, thu tiền hàng trăm tỉ đồng mà chính quyền địa phương không biết. Lãnh đạo thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phải trả lời rõ ràng câu hỏi này.

Chắc chắn không chỉ ở chùa Ba Vàng, mà còn có nhiều nơi hoạt động lừa đảo bằng chiêu trò gọi vong. Nhân phóng sự điều tra của Báo Lao Động vạch trần hoạt động lừa đảo tại chùa Ba Vàng, bà con bị lừa đảo tại đây cũng như nơi khác nên tỉnh ngộ, đứng ra tố cáo các tổ chức tội ác này để các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

to chuc goi vong la lua dao la toi ac Chùa Ba Vàng đột ngột ngừng "gọi vong, cúng oan gia trái chủ"?

Ngày 23/3, phật tử đến chùa Ba Vàng với mong muốn được gọi vong, cúng oan gia trái chủ nhưng không được.

to chuc goi vong la lua dao la toi ac \'Nộp 700 triệu cho chùa Ba Vàng, nếu không sẽ bị điên\'

\'Tôi kể mình cảm thấy hay lạnh người vào lúc 4 giờ sáng khi ngủ dậy, chùa Ba Vàng gọi \'vong\' và yêu cầu tôi ...

/ https://laodong.vn