Có thể bạn chưa biết
03/05/2018 15:40Tìm kiếm MH370 chuyển sang khu vực mới
Hãng thông tấn AP ngày 2-5 cho biết chiến dịch sẽ bước vào giai đoạn cuối trong tuần này.
![]() |
Tàu Seabed Constructor của Công ty Ocean Infinity được đưa tới Nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm MH370. Ảnh: AP
Lực lượng tìm kiếm cho tới nay vẫn chưa tìm ra chiếc máy bay mang số hiệu MH370 dù đã dốc sức rà soát khắp khu vực ưu tiên 25.000 km được giới chuyên gia Úc xác định. Cuộc tìm kiếm mới, do Công ty Ocean Infinity (Mỹ) tiến hành, trải rộng trên vùng biển 80.000 km2 của Ấn Độ Dương kể từ tháng 1.
Trước đó, Cục An toàn giao thông Úc (ATSB) tìm kiếm chiếc MH370 trong 3 năm nhưng chiến dịch không thành công này đã dừng lại vào tháng 1-2017.
Trong báo cáo tháng 12-2016, ATSB và Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp - khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) của Úc cho rằng cuộc tìm kiếm tiếp theo nên tập trung vào khu vực 25.000 km2 nằm phía Bắc vùng tìm kiếm ban đầu của ATSB. Điều này dựa trên những phát hiện về các mảnh vỡ được xác nhận thuộc MH370 ở phía Đông bờ biển châu Phi.
Tuy nhiên, hôm 3-4, lực lượng tìm kiếm đã quét xong khu vực ưu tiên của ATSB - còn được gọi là Địa điểm 1 - nhưng vẫn không tìm thấy gì. Tàu tìm kiếm Seabed Constructor tiếp tục hướng về phía Bắc.
Báo cáo hôm 17-4 cho thấy vùng mở rộng hướng Bắc đầu tiên, gọi là Địa điểm 2, cũng đã được tìm kiếm xong và không có kết quả. Vùng mở rộng mới nhất, gọi là Địa điểm 4, đã được bổ sung vào cuộc tìm kiếm.
Hôm 30-4, Giám đốc điều hành Ocean Infinity, ông Oliver Plunkett, cho biết công ty này vẫn quyết tâm tìm chiếc máy bay xấu số. Theo hợp đồng ký với chính phủ Malaysia, Ocean Infinity có 90 ngày - trừ những lúc dừng nghỉ - để tìm MH370 và chỉ được trả tiền nếu tìm thấy. Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho hay cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc vào giữa tháng 6.
| Thông tin mới về việc tìm kiếm máy bay MH370 sau khi rà soát 80.000km² Ấn Độ Dương
Đội tìm kiếm vừa tiếp tục quét gần 80.000km2 vùng thềm lục địa ở khu vực Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay ... |
| Cựu thủ tướng Malaysia nghi MH370 được điều khiển từ xa
Cựu thủ tướng Mahathir Mohamad cho rằng chuyến bay MH370 có thể đã được kiểm soát từ xa để ngăn cản một âm mưu cướp ... |
| Bí ẩn công ty Mỹ tìm MH370 'không thấy, không lấy tiền'
Bốn năm sau khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, hy vọng của gia đình 239 nạn ... |
Thu Hằng
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (09:29)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (09:03)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (09:00)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (50 phút trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (1 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (1 giờ trước)
- NATO hoan nghênh sáng kiến tăng cường răn đe hạt nhân của Tổng thống Pháp (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Tiếp tục tăng (2 giờ trước)
