Quốc tế
07/02/2023 17:41Tiếp tục phát hiện khí cầu của Trung Quốc trên bầu trời Mỹ Latinh
Liên quan đến vụ bắn hạ khí cầu, Trung Quốc bày tỏ tức giận trước “hành động thái quá” từ phía Mỹ và nhấn mạnh đây chỉ là một thiết bị theo dõi thời tiết thông thường.
Trong khi đó, phía Washington cáo buộc Bắc Kinh có hành vi “vi phạm không thể chấp nhận được” đối với chủ quyền của Mỹ và khiến Ngoại trưởng Antony Blinken phải hoãn chuyến công du Trung Quốc.
Bắc Kinh ngày 6/2 thừa nhận rằng khinh khí cầu được phát hiện bởi các quan chức Mỹ và Colombia bay qua Mỹ Latinh vào cuối tuần qua cũng là của nước này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, thiết bị này “có tính chất dân sự và được sử dụng cho các chuyến bay thử nghiệm” và có khả năng vận hành tự động rất hạn chế.
“Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bên cạnh khả năng cơ động bị hạn chế, khí cầu đã đi chệch hướng rất nhiều so với hành trình dự kiến và vô tình đi vào không phận Mỹ Latinh và Caribe”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.
Khinh khí cầu đầu tiên đã bay qua Bắc Mỹ từ cuối tháng 1. Washington cho biết một máy bay chiến đấu F-22 đã bắn hạ khí cầu này hôm 4/2 ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina.
Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 5/2 cho biết, Hải quân nước này “đang tiến hành các hoạt động thu thập mảnh vỡ từ khí cầu, trong khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển hỗ trợ bảo vệ khu vực liên quan”.
Vụ việc đã làm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thêm leo thang.
Trung Quốc cho biết Mỹ “đã gây ảnh hưởng và gây tổn hại nghiêm trọng” đến mối quan hệ giữa hai nước với hành động bắn hạ khí cầu và đã gửi khiếu nại chính thức tới đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington không cố tình đối đầu với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Kirby bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng khinh khí cầu chỉ phục vụ mục đích khí tượng.
Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cũng cho biết việc hạ khinh khí cầu “không chỉ là lựa chọn an toàn nhất mà còn là lựa chọn tối đa hóa lợi ích thông tin của Mỹ”. “Chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng điều này là không thể chấp nhận được”, ông Schumer nhấn mạnh.
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (21/04/26 21:30)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (21/04/26 21:00)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (21/04/26 20:33)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (21/04/26 19:30)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (21/04/26 17:30)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (21/04/26 17:20)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (21/04/26 17:15)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (21/04/26 16:20)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (21/04/26 15:15)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (21/04/26 15:00)