Nhìn thẳng - Nói thật
23/04/2018 15:58Tiếng dân ai thấu!
Khi gặp gỡ báo chí để chính thức thông tin về dự án Luật Thuế tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dành khá nhiều thời gian trình bày lý do cũng như sự cần thiết để đề xuất dự án luật này.
Điều người dân quan tâm nhất khi Bộ Tài chính đưa ra dự luật là việc đánh thuế nhà ở từ 700 triệu đồng trở lên chứ không phải thắc mắc về căn cứ pháp lý, thực tiễn hay sự cần thiết của dự án luật này. Thế nhưng, nỗi lòng của dân không được quan tâm đến, người đứng đầu Bộ Tài chính chỉ trấn an chung chung rằng "Luật Thuế tài sản sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người thu nhập thấp".
Lời trấn an đó khó có thể khiến người dân an tâm, nhất là người sống tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM… Bộ trưởng nói đánh thuế tài sản không ảnh hưởng tới người nghèo, người thu nhập thấp nhưng hiện ở nội đô 2 thành phố lớn này có bao nhiêu % căn nhà trị giá dưới 700 triệu đồng? Chưa cần khảo sát kỹ lưỡng cũng có thể thấy tỉ lệ đó cực kỳ ít ỏi. Trong khi đó, ở 2 đô thị lớn nhất nước này vẫn còn tỉ lệ nhất định người nghèo, người thu nhập thấp. Tỉ lệ này chắc chắn cao hơn tỉ lệ nhà dưới 700 triệu đồng. Nói cách khác, khó có thể cho rằng dự luật thuế tài sản sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người thu nhập thấp.
Thủ tướng Chính phủ trong cuộc làm việc mới đây với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh nếu không lắng nghe dân thì hậu quả rất lớn. Thủ tướng khi đặt ra yêu cầu "đi sát dân hơn, lắng nghe nguyện vọng của dân nhiều hơn trong giải quyết các công việc của đất nước" đã lấy dẫn chứng về đề xuất thuế tài sản mà Bộ Tài chính đang đưa ra lấy ý kiến. Người đứng đầu Chính phủ chốt lại đây chưa phải kết luận cuối cùng và Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe thêm.
Liệu Bộ Tài chính có lắng nghe dân khi tiếp thu ý kiến đóng góp với dự án Luật Thuế tài sản? Người dân đang trông đợi sự cầu thị của Bộ Tài chính trong việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp điều chỉnh dự luật thuế tài sản để dự luật này phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với mức sống của người dân. Sẽ rất thiếu thuyết phục và không phù hợp với thực tiễn khi cho rằng đánh thuế nhà ở từ 700 triệu đồng trở lên không ảnh hưởng tới người nghèo, người thu nhập thấp.
| Thu phí bò ăn cỏ: Xin lỗi, trả lại tiền... là huề cả làng?
Tự ý đặt ra các loại thuế, phí chèn ép nông dân, đến khi bị phát hiện thì chỉ cần xin lỗi trả lại tiền ... |
| 5 lần đề xuất tăng thuế gây tranh cãi của bộ Tài chính
Trong vòng hơn một năm, bộ Tài chính đã 5 lần đề xuất tăng thuế để "theo kịp thông lệ thế giới". Đáng nói, đó ... |
| Thuế nặng!
Căn nhà 1,5 tỉ đồng nộp thuế tăng gấp 10 lần, một khối nước sạch đội phí ít nhất 500 đồng, 1 lon cà phê ... |
PHẠM DƯƠNG
- Vinhomes Sài Gòn Park tạo bệ phóng cho con trẻ từ nhịp sống hàng ngày (15:00)
- Hành trình bền bỉ của cô bé 'ốc tiêu' đến nhà vô địch Muay Thái thế giới (33 phút trước)
- Nhan sắc cuốn hút của Hoa khôi Hà Nội 2026 (53 phút trước)
- Châu Âu siết khí thải để cứu bầu không khí đô thị (1 giờ trước)
- Vị trí người giàu thứ hai Việt Nam đổi chủ (3 giờ trước)
- Tàu vũ trụ Trung Quốc dùng ánh sáng sao để tự dẫn đường không gian sâu (4 giờ trước)
- Hà Nội tăng cường quản lý hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi mưa lớn (5 giờ trước)
- BTC 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xin lỗi sau sự cố vi phạm bản quyền Gucci (6 giờ trước)
- Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, áp lực lãi suất vẫn hiện hữu (6 giờ trước)
- U23 Việt Nam chưa hết rủi ro bị loại sớm ở ASIAD 2026 (6 giờ trước)