Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang sở hữu một nền tảng phát triển toàn diện, gắn chặt với nhu cầu năng lượng quốc gia và xu thế chuyển dịch xanh toàn cầu. Ba trụ cột chiến lược - Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật mở ra những không gian tăng trưởng rộng lớn, giúp Tập đoàn không chỉ duy trì vị thế đầu tàu, mà còn tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Petrovietnam đạt được trong nhiệm kỳ qua bằng 9 nhóm từ giàu ý nghĩa: “Ý chí hội tụ, trí thức nâng cao, giá trị gia tăng, hợp tác rộng rãi, niềm tin lan tỏa, tinh thần chiến binh, nhân văn đong đầy, khát vọng vươn xa, tiềm năng tươi sáng”. Đây cũng chính là bức tranh khái quát về Petrovietnam: từ sự hội tụ ý chí đoàn kết, nâng cao tri thức của đội ngũ, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng; mở rộng hợp tác sâu rộng và lan tỏa niềm tin; hun đúc tinh thần “chiến binh” kiên cường và đề cao tính nhân văn... tất cả được gói gọn trong khát vọng vươn xa và hứa hẹn một tiềm năng phát triển tươi sáng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Petrovietnam đã vượt qua muôn vàn thách thức để đạt những kết quả mang tính kỷ lục, tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột và tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới. Tập đoàn hiện sở hữu tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 556 nghìn tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách Nhà nước tới 142 tỷ USD. Trên trường quốc tế, năm 2024, Petrovietnam đứng thứ 11 trong Fortune 500 khu vực Đông Nam Á và giữ vị trí số 1 trong các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Trên nền tảng thành quả đã đạt được, Petrovietnam bước vào giai đoạn mới với khát vọng vươn xa, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nằm trong Top 5 doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực, và đặt mục tiêu đến năm 2030 ghi tên trong Fortune Global 500. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tập đoàn cần tiếp tục kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và hội nhập toàn cầu. Chính vì vậy, Petrovietnam đã xác định ba trụ cột chiến lược - Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao - làm nền tảng định hình tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn. Đây là ba lĩnh vực then chốt, vừa bảo đảm vai trò trụ cột của Tập đoàn đối với an ninh năng lượng quốc gia, vừa mở ra không gian tăng trưởng vươn tầm quốc tế, khẳng định tầm vóc của Petrovietnam trên bản đồ năng lượng khu vực và thế giới.
Cốt lõi của an ninh năng lượng quốc gia và bệ phóng cho chuyển dịch xanh
Năng lượng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Petrovietnam. Tiềm năng tăng trưởng có thể nhìn nhận từ 3 lớp: duy trì dầu khí truyền thống, bứt phá với khí - điện khí - LNG, và tiên phong ở các nguồn năng lượng mới.

Đầu tiên, dầu khí truyền thống tiếp tục là nền tảng tăng trưởng ngắn hạn và trung hạn. Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng 8-10% mỗi năm, trong khi nguồn cung nội địa suy giảm. Điều đó khiến các dự án thăm dò, khai thác nước sâu - xa bờ như Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh trở thành mỏ tiềm năng lớn, có khả năng cung cấp hàng chục tỷ m³ khí trong nhiều thập kỷ. Đây là nguồn lực để Petrovietnam duy trì vị thế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ chuỗi hạ nguồn.
Thứ hai, khí và LNG mở ra không gian tăng trưởng mới. Trong bối cảnh giảm dần sử dụng than, khí thiên nhiên được coi là “nhiên liệu chuyển tiếp”, và Petrovietnam đang sở hữu lợi thế mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng khí quốc gia. Việc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vận hành kho cảng LNG Thị Vải - dự án LNG đầu tiên tại Việt Nam - khẳng định năng lực tiên phong. Dư địa tăng trưởng không chỉ đến từ nhập khẩu LNG để đáp ứng nhu cầu điện khí ngày càng lớn, mà còn từ khả năng Petrovietnam sẽ tiếp tục xây dựng các “trung tâm LNG” (LNG hub) quy mô khu vực, cung cấp nhiên liệu ổn định cho các trung tâm điện khí tại miền Nam, miền Trung. Đây là một thị trường hàng tỷ USD, nơi Petrovietnam gần như là lực lượng duy nhất tại Việt Nam có đủ năng lực nắm giữ.
Thứ ba, năng lượng điện khí và điện tái tạo sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với các dự án Nhơn Trạch 3&4 (1.624 MW, sử dụng LNG nhập khẩu) đã tạo bước ngoặt: lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy điện chạy LNG thương mại. Đây chỉ là khởi đầu, bởi theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, điện khí LNG sẽ trở thành trụ cột trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. Bên cạnh đó, tiềm năng điện gió ngoài khơi là cực lớn: Việt Nam có vùng biển gió mạnh, ổn định, với khả năng phát triển hàng chục GW công suất. Petrovietnam, với lợi thế hạ tầng ngoài khơi và đội ngũ kỹ thuật, đang ở vị trí thuận lợi để tham gia sâu vào lĩnh vực này, không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, mà còn hướng tới xuất khẩu điện sang các thị trường khu vực.
Cùng với đó, các nguồn năng lượng mới - hydro xanh, amoniac xanh, SAF, điện hạt nhân - mở ra biên độ tăng trưởng cho tương lai. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tiên phong sản xuất thương mại nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), PV GAS và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nghiên cứu sản xuất hydro xanh. Petrovietnam cũng đã được Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Đây là những bước đi chiến lược, giúp Tập đoàn sớm bắt nhịp vào cuộc đua công nghệ năng lượng toàn cầu.
Nhìn tổng thể, trụ cột "Năng lượng" của Petrovietnam hội tụ đủ 3 yếu tố: thị trường rộng lớn, nhu cầu tăng cao, và lợi thế cạnh tranh. Từ khai thác dầu khí truyền thống, phát triển khí - LNG, điện khí, đến năng lượng tái tạo và năng lượng mới, tất cả đều mang lại dư địa tăng trưởng đáng kể. Khi tận dụng tốt, đây sẽ là bệ phóng chính để Petrovietnam duy trì vai trò đầu tàu và mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.
Trụ cột "Công nghiệp": Gia tăng giá trị, kiến tạo nền công nghiệp năng lượng hiện đại
Nếu "Năng lượng" là cốt lõi, thì "Công nghiệp" chính là trụ cột giúp Petrovietnam có thể tạo ra giá trị gia tăng, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài. Tập đoàn đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành trung tâm công nghiệp năng lượng hiện đại, nơi các sản phẩm dầu khí được chế biến sâu, đa dạng hóa và gắn với chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Ngành lọc - hóa dầu đóng vai trò nổi bật trong bức tranh này. Sau hơn 15 năm vận hành, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã trở thành “pháo đài” đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, dự án nâng cấp và mở rộng NMLD Dung Quất, cùng kế hoạch đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn quy mô hàng chục tỷ USD, mở ra một giai đoạn mới: Việt Nam không chỉ đủ sức tự chủ nguồn nhiên liệu, mà còn có thể vươn tầm trở thành trung tâm sản xuất hóa dầu của khu vực. Khi đó, mỗi thùng dầu không chỉ dừng lại ở giá trị thô, mà còn được nhân lên qua chuỗi sản phẩm nhựa, hóa chất và các dòng nhiên liệu chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hiện đại - một nguồn tăng trưởng ổn định và lâu dài.
Song hành với đó, lĩnh vực phân bón và hóa chất tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới khi bước vào kỷ nguyên “hóa chất xanh”. Phân bón Phú Mỹ và Phân bón Cà Mau đã khẳng định vị thế trên thị trường nội địa, nhưng tiềm năng thực sự nằm ở việc chuyển sang sản xuất amoniac xanh, urê ít phát thải, hay hóa chất trung gian cho năng lượng sạch. Khi Việt Nam và thế giới siết chặt tiêu chuẩn môi trường, những sản phẩm này sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh của Petrovietnam.
Công nghiệp cơ khí chế tạo cũng cho thấy tiềm năng vươn mình mạnh mẽ của một ngành công nghiệp nền tảng. Từ kinh nghiệm chế tạo giàn khoan, bồn bể, đường ống, Petrovietnam đang từng bước mở rộng sang sản xuất thiết bị cho LNG, hydro, amoniac xanh, đồng thời nghiên cứu vật liệu mới như carbon nanotubes, graphene hay nano-silica. Nếu làm chủ được những công nghệ này, Tập đoàn không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi giá trị gia tăng cao hơn nhiều so với khai thác thô.
Nhìn rộng ra, trụ cột "Công nghiệp" đang trở thành “phòng tuyến giá trị” giúp Petrovietnam giảm thiểu rủi ro từ chu kỳ giá dầu, đồng thời tạo ra những nguồn tăng trưởng mới gắn với công nghiệp hóa và chuyển dịch năng lượng. Sự kết hợp giữa công nghiệp chế biến sâu sản phẩm dầu khí, lọc - hóa dầu, hóa chất, phân bón, nhựa, vật liệu mới và cơ khí chế tạo sẽ dần định hình một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng khép kín, nơi Petrovietnam không chỉ sản xuất năng lượng mà còn sản xuất công nghệ, sản phẩm và vật liệu cho cả nền kinh tế. Đây chính là chìa khóa để Tập đoàn khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới, tiến tới vai trò trung tâm công nghiệp - năng lượng của quốc gia.
Trụ cột "Dịch vụ kỹ thuật": Mũi nhọn vươn tầm quốc tế, kiến tạo giá trị mới trong kỷ nguyên năng lượng sạch
Nếu "Năng lượng" là “gốc” và "Công nghiệp" là “thân cây”, thì "Dịch vụ kỹ thuật" chính là những “cành nhánh” vươn ra thế giới, tạo nên sự lan tỏa và nâng tầm vị thế Petrovietnam. Trên nền tảng 4 thập kỷ phát triển cùng ngành dầu khí, khối dịch vụ đã tích lũy được năng lực kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao - những yếu tố giúp Petrovietnam không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, mà còn có thể cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.
Cơ hội tăng trưởng của "Dịch vụ kỹ thuật" nằm ở chỗ: mỗi bước chuyển dịch năng lượng đều kéo theo nhu cầu dịch vụ kỹ thuật khổng lồ. Khi Petrovietnam đầu tư vào LNG, điện gió ngoài khơi hay hydro, các mảng EPCI, vận hành bảo dưỡng (O&M), logistics, vận tải, tư vấn công nghệ… lập tức mở rộng không gian phát triển. Đây là lợi thế của một hệ sinh thái tích hợp, nơi Petrovietnam có thể tham gia ngay từ giai đoạn khởi động dự án, vừa hỗ trợ sản xuất vừa kiến tạo các giá trị độc lập, bền vững.
Thực tiễn đã chứng minh triển vọng này. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã vươn ra thị trường toàn cầu, trúng thầu chế tạo và lắp đặt trạm biến áp, chân đế điện gió cho các dự án tại Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu. Đây không chỉ là hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD, mà còn khẳng định dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam có thể chen chân vào chuỗi cung ứng quốc tế của ngành năng lượng sạch. Đáng chú ý hơn, PTSC không dừng lại ở vai trò nhà thầu, mà còn đặt mục tiêu trở thành đồng phát triển dự án với đối tác, tạo ra lợi ích dài hạn.
Ở những mảng dịch vụ khác, tiềm năng tăng trưởng cũng rất rõ rệt. Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã bắt đầu số hóa giàn khoan, giảm phát thải và hướng tới dịch vụ khoan địa nhiệt - một lĩnh vực ngách đang phát triển khi các quốc gia tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo ổn định. PV Trans đang trẻ hóa và tái cơ cấu đội tàu, dịch chuyển tỷ trọng từ vận tải dầu thô truyền thống sang LNG, amoniac - những nhiên liệu sạch có thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong 10-20 năm tới. Ngay cả các mảng ít được đề cập như bảo hiểm công nghiệp, tư vấn thiết kế, logistics chuyên biệt cũng đang dịch chuyển để phục vụ dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời.
Một hướng tăng trưởng đầy hứa hẹn khác là dịch vụ carbon và chuyển đổi số. Khi Việt Nam hình thành thị trường tín chỉ carbon, Petrovietnam với lợi thế về công nghệ đo lường, giám sát phát thải và kinh nghiệm nghiên cứu CCS/CCUS, hoàn toàn có thể trở thành đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó, năng lực chuyển đổi số - xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung, ứng dụng AI, Big Data, Digital Twin - không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn có thể cung cấp ra thị trường như một dịch vụ năng lượng 4.0.
Tất cả cho thấy, dịch vụ kỹ thuật của Petrovietnam không chỉ là “cánh tay hỗ trợ” cho sản xuất, mà đang trở thành một mũi nhọn chiến lược. Từ việc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng mới, vươn ra quốc tế, đến hình thành các dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ carbon và đào tạo nhân lực, Petrovietnam có đủ cơ sở để biến dịch vụ thành một nguồn tăng trưởng bền vững, lâu dài. Đây chính là mảng hoạt động giúp Tập đoàn gia tăng sức cạnh tranh, củng cố vị thế quốc tế và khẳng định vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

Từ 3 trụ cột chiến lược - Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, có thể thấy rõ Petrovietnam đang sở hữu một nền tảng phát triển toàn diện, gắn chặt với nhu cầu năng lượng quốc gia và xu thế chuyển dịch xanh toàn cầu. Mỗi trụ cột đều mở ra những không gian tăng trưởng rộng lớn: năng lượng tiếp tục giữ vai trò cốt lõi và bệ phóng cho đổi mới; công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy tự chủ; dịch vụ kỹ thuật vươn tầm quốc tế và định hình lợi thế cạnh tranh lâu dài. Sự kết hợp này tạo thành một hệ sinh thái năng lượng - công nghiệp hiện đại, giúp Petrovietnam không chỉ duy trì vị thế đầu tàu mà còn tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Triển vọng tươi sáng ấy chính là minh chứng cho khả năng Petrovietnam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, đồng hành cùng đất nước trên con đường hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và tự chủ.