Quốc tế
23/06/2021 01:00Tiêm kích Trung Quốc dọa tấn công máy bay nước ngoài
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 19/6 phát phóng sự về hoạt động của không quân nước này trên Biển Đông, trong đó đề cập vụ một tiêm kích chặn "máy bay quân sự nước ngoài" ở khu vực hồi tháng 5/2020, song không công bố cụ thể địa điểm xảy ra sự việc.
Trong phóng sự, sau khi phát hiện máy bay nước ngoài tiến hành hoạt động trinh sát trên Biển Đông, Bộ tư lệnh Chiến khu phía Nam triển khai một biên đội tiêm kích Su-30 do phi công Lu Geng chỉ huy để ngăn chặn.
Lu tuyên bố máy bay nước ngoài sắp "xâm phạm không phận Trung Quốc" và yêu cầu phi công đổi hướng bay. Khi máy bay này từ chối quay lại, Lu điều khiển tiêm kích Su-30 chiếm vị trí có lợi, khóa mục tiêu vào phi cơ này và mô phỏng động tác tấn công.
![]() |
| Tiêm kích Su-30MKK của Trung Quốc tham gia diễn tập hồi tháng 2/2220. Ảnh: PLA. |
Trước hành động mang tính đe dọa của chiến đấu cơ Trung Quốc, chiếc máy bay nước ngoài đã chuyển hướng để tránh đụng độ. CCTV ca ngợi Lu "hoàn thành nhiệm vụ".
Trong phóng sự, Lu tuyên bố phi công Trung Quốc "không ngần ngại khai hỏa", khẳng định sẽ chiến đấu nếu đối thủ khơi mào xung đột.
CCTV không nói rõ chiếc máy bay trinh sát trên của nước nào, nhưng giới chuyên gia nhận định đây có thể là trinh sát cơ Mỹ. Sáng kiến Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), đặt trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết trinh sát cơ Mỹ đã bay qua Biển Đông ít nhất 35 lần trong tháng 5/2020.
Các quan sát viên quốc tế từ lâu đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra "tính toán sai lầm" từ các hoạt động quân sự trên Biển Đông. Việc một tiêm kích Trung Quốc khóa mục tiêu và mô phỏng động tác tấn công máy bay nước khác ở khu vực này được cho là một trong những động thái có thể làm gia tăng nguy cơ đó.
Mỹ gần đây tăng cường triển khai trinh sát cơ và máy bay tuần thám săn ngầm thực hiện các hoạt động trinh sát gần Trung Quốc, khi nước này có những hành động quân sự ngày càng quyết liệt ở Biển Đông và gần đảo Đài Loan.
![]() |
| Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS. |
Một biên đội tàu hải quân Trung Quốc, gồm khu trục hạm tên lửa Nam Ninh thuộc lớp Type-052D, tàu đổ bộ Kỳ Liên Sơn lớp Type 071 và tàu hậu cần Tra Can Hồ, tham gia đợt diễn tập kéo dài 4 ngày trên Biển Đông hồi đầu tháng 6. Giới chuyên gia nhận định sau cuộc diễn tập, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ triển khai khu trục hạm Nam Ninh hoạt động ở Biển Đông.
Hải quân Mỹ ngày 15/6 triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến vào Biển Đông và tổ chức loạt hoạt động huấn luyện. Trước đó, khu trục hạm USS Curtis Wilbur của Mỹ và hộ vệ hạm MAS Ballarat của Australia cũng diễn tập hiệp đồng tại Biển Đông.
Nguyễn Tiến (Theo Express, Global Times)
| Tiêm kích Trung Quốc liên tiếp diễn tập sát đảo Đài Loan
Hàng chục máy bay quân sự cùng tàu chiến Trung Quốc diễn tập hai ngày liên tiếp gần quần đảo Đông Sa, khiến Đài Loan ... |
- Việt Nam đăng cai tổ chức Miss World 2026 (25/03/26 21:41)
- Bí mật đằng sau trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên (25/03/26 21:39)
- Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu tại 2 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (25/03/26 21:34)
- Học triết lý của 'kiếm thánh' Nhật Bản, Lý Tiểu Long tạo võ công tuyệt thế (25/03/26 21:20)
- Liên tiếp các ca nhồi máu cơ tim nguy kịch, bác sĩ cảnh báo thói quen xấu (25/03/26 20:31)
- Iran đang chặn 'yết hầu dầu mỏ' Hormuz bằng cách nào? (25/03/26 19:24)
- Lộ diện 'người hùng' trong bức ảnh ám khói sau vụ cháy nhà ở Hà Nội (25/03/26 18:28)
- Nhộn nhịp công trường thi công hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên (25/03/26 17:34)
- Công an xuất hiện tại 3 cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (25/03/26 17:25)
- Thị trường chứng khoán “bùng nổ”, VN-Index tăng hơn 43 điểm (25/03/26 16:39)

