Sự kiện - Bình luận
28/05/2019 18:00Thương chiến Mỹ-Trung, hai bên vẫn chưa thấm đòn đau
Các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai cường quốc kinh tế thế giới đã đổ vỡ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục áp thuế nhằm vào Trung Quốc. Tuần trước Bắc Kinh cho biết, các cuộc đối thoại trong tương lai sẽ không thể tiếp tục trừ khi Washington “sửa sai”.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn dự đoán hai bên sẽ “sớm” đạt được thỏa thuận. Cụ thể, tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Trump cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng kí kết với Trung Quốc, nhưng hai nước sẽ “có những thỏa thuận tuyệt vời” trong một thời điểm nào đó.
Bà Tan Min Lan, người đứng đầu văn phòng đầu tư châu Á-Thái Bình Dương thuộc bộ phận Quản lý Tài sản Toàn cầu của Ngân hàng UBS, dự đoán rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ chỉ đến “trong đầu năm 2020”.
![]() |
“Có thể thấy khá rõ ràng rằng căng thẳng trong thương mại đã leo thang trở lại và tại thời điểm này, hai bên Mỹ-Trung vẫn chưa hứng chịu đủ thiệt hại đến mức phải tìm cách đạt được thỏa thuận. Nếu nhìn về Mỹ, thực tế nền kinh tế hiện vẫn đang khá mạnh mẽ. Còn về phía Trung Quốc, chúng ta đều biết rằng họ ít nhất vẫn có đủ khả năng để ổn định nền kinh tế”, đài CNBC trích dẫn phát biểu của bà Tan cho biết.
Các quan chức của cả Washington và Bắc Kinh đã gửi đi những tín hiệu ám chỉ rằng, việc đối thoại thương mại sẽ có triển vọng mới trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng trong vài tuần qua. Ông Trump đã tố Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận và tuyên bố áp mức thuế quan lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa và tăng thuế tương tự lên 60 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng đưa tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen và ngăn cấm các công ty Mỹ được tự do mua bán với Huawei mà không có sự cho phép từ chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những động lực để cả hai bên đạt được thỏa thuận về thương mại. Ví dụ như ông Trump muốn tăng tỉ lệ thành công và tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong khi đó, Trung Quốc cũng mong muốn loại bỏ những bất ổn trong nền kinh tế.
“Vậy nên, chúng tôi cho rằng thỏa thuận thương mại có thể sẽ đạt được vào năm 2020. Ngoài ra, bất kì thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ là chiến thắng dành cho Bắc Kinh, và không thể coi đó là ‘sự kìm hãm’ của Mỹ nhằm vào sự trỗi dậy của Trung Quốc”, theo nhận định của bà Tan.
Tuấn Trần
| Trung Quốc không phải là nguồn gốc của các vấn đề kinh tế của Mỹ
Trung Quốc là một nước cố cải thiện mức sống người dân thông qua việc giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng và cải ... |
| Trung Quốc loay hoay giải mã ý đồ của Trump trong thương chiến
Bắc Kinh chưa rõ việc Trump tung đòn với Huawei là chiến thuật tăng sức ép hay thực sự muốn loại bỏ một mối đe ... |
| Lo chiến tranh thương mại, giới trung lưu TQ mua vàng, đổi tiền
Lo sợ tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang bảo vệ tài sản của họ ... |
- Bộ Xây dựng đề xuất ‘siết’ mua bán nhà ở xã hội: Sau 5 năm không được bán tự do (15:33)
- Thị trường bất động sản phía Nam giao dịch trầm lắng (15:14)
- Gần 3.000 trẻ mắc chân tay miệng trong 2 tháng, 3 dấu hiệu cần đưa con đi viện (15:02)
- Thị trường xe điện tiếp tục tăng trưởng bất chấp biến động toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng giảm hơn 10 triệu đồng, liệu có lùi về 160 triệu đồng/lượng? (1 giờ trước)
- Cởi trói chính sách cho thị trường quỹ đầu tư (1 giờ trước)
- Sinh kế biển lung lay, trụ cột trong gia đình 'đổi chỗ' (4 giờ trước)
- Chuyên gia nói gì về lộ trình lãi suất của Fed sau cuộc họp tháng 3? (5 giờ trước)
- Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (5 giờ trước)
- Giá xăng dầu biến động mạnh, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới (5 giờ trước)
